An Giang tập huấn cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và huyện

Tại thị trấn Óc Eo (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn cán bộ Ban CHQS cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và huyện, năm 2023, tại Trường Quân sự tỉnh (cũ). Đại tá Nguyễn Lâm Đạt Thanh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang đến dự.

Quang cảnh lớp tập huấn

Quang cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 7 ngày (từ ngày 25/5 đến 2/6), hơn 50 học viên là Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và huyện sẽ nghiên cứu các nội dung: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; Những vấn đề cơ bản của chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Một số vấn đề mới về quốc phòng - an ninh thế giới, khu vực, trong nước và quan điểm của Đảng, nhà nước ta; Một số vấn đề chung về phòng thủ dân sự; Chức trách mối quan hệ công tác của chỉ huy Ban CHQS cơ quan, tổ chức; Công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng, huấn luyện và hoạt động của dân quân tự vệ; Một số nội dung về phòng thủ dân sự; Triển khai công tác chiến đấu bảo vệ cơ quan; Hướng dẫn xây dựng hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu theo Thông tư 43/2020/TT-BQP, ngày 23/4/2020 của Bộ Quốc phòng; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương; Hướng dẫn, triển khai một số nội dung bắn súng K54… và tập huấn điều lệnh đội ngũ.

Ban Tổ chức lớp tập huấn phát động thi đua “Học tập tốt, rèn luyện nghiêm, đạt kết quả tốt. Trong đó, học viên kiểm tra 100% đạt yêu cầu (75% xếp loại từ khá trở lên), kết quả chung đạt từ loại khá trở lên; đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình đi lại, không để xảy ra những vụ việc ảnh hưởng đến lớp tập huấn…

Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ ban CHQS nắm chắc nhiệm vụ của người chỉ huy, mối quan hệ trong công tác điều hành, lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại đơn vị, địa phương.

Tin, ảnh: HỮU HUYNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-tap-huan-can-bo-ban-chi-huy-quan-su-co-quan-to-chuc-cap-tinh-va-huyen-a364022.html