An Giang thắng lớn, TP Hồ Chí Minh giữ được ngôi nhất đồng đội

Chỉ còn 4 tay đua nhưng đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh vẫn xuất sắc bảo vệ được ngôi đầu đồng đội sau chặng 17. Trong khi đội đua Hạt Ngọc Trời An Giang giành chiến thắng chặng này, giữ vững áo vàng cho Nguyễn Thành Tâm ở chặng đua đồng đội tính giờ giải xe đạp Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh-Tôn Đông Á diễn ra sáng 15-4, tại TP Nha Trang.

Đồng đội tính giờ là nội dung mà ê kíp TP Hồ Chí Minh thống trị làng xe đạp Việt Nam trong những năm qua. Tuy nhiên họ thất thế lớn khi 2 tay đua Lê Văn Duẩn, Nguyễn Minh Luận phải rời đường đua trước đó vì chấn thương. Phải chơi chấp người, 4 so với 6 của các đối thủ khác nhưng Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Trường Tài, Nguyễn Minh Việt và Trần Thanh Điền vẫn thể hiện được khả năng của mình, khi xếp hạng 3 chặng này với thành tích 1 giờ 00 phút 05 giây. Hạt Ngọc Trời An Giang về nhất với thành tích 59 phút 19 giây, nên chưa thể soán ngôi nhất đồng đội của đối thủ. Sau 17 chặng, ê kíp Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh vẫn dẫn đầu giải đồng đội, với khoảng cách 22 giây so với Hạt Ngọc Trời An Giang.

Ê kíp Quân đội trong chặng đua tính giờ đồng đội ở TP Nha Trang.

Ngoài nỗ lực tuyệt vời của các tay đua TP Hồ Chí Minh, cũng phải kể đến sức mạnh của ê kíp Hạt Ngọc Trời An Giang. Với đội hình mạnh đều, gồm: Nguyễn Thành Tâm, Trịnh Đức Tâm, Javier, Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Hoàng Giang, Quàng Văn Cường, đội đua miền Tây đã thắng thuyết phục ở chặng đồng đội. Chiến thắng này giúp Nguyễn Thành Tâm giữ chắc áo vàng. Đội Bike Life Đồng Nai với sức mạnh của ngoại binh Loic Desriac xuất sắc về nhì chặng này, chỉ kém 3 giây so với Hạt Ngọc Trời An Giang.

Với thành tích ấn tượng ở nội dung đồng đội, ngoài Nguyễn Thành Tâm giữ áo vàng, các tay đua An Giang khác như Aki Khademi, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Hoàng Giang tiếp tục củng cố thứ hạng cá nhân trên bảng tổng sắp.

Ban tổ chức trao giải cho các đội về nhất, nhì, ba chặng 17.

Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê là đại sứ của cuộc đua cũng có mặt tại TP Nha Trang cổ vũ cho các tay đua trong sáng 15-4. Tại chặng đua này, nhà tài trợ Tôn Đông Á đã trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở thành phố biển Nha Trang, cũng như trao thưởng cho các tay đua.

Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê động viên các VĐV.

Ngày 16-4, đoàn đua nghỉ tại TP Nha Trang, trước khi bước vào tranh tài chặng 18 từ Nha Trang đi Phan Rang dài 129km.

Tin, ảnh: AN LAM-PHƯƠNG NAM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/an-giang-thang-lon-tp-ho-chi-minh-giu-duoc-ngoi-nhat-dong-doi-536422