An Giang tích cực hưởng ứng Chương trình '75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển'

Chương trình '75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển' (gọi tắt là Chương trình 75.000 sáng kiến) là một trong các hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân năm 2021, do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động. Để hưởng ứng, góp phần thực hiện đạt mục tiêu, các cấp công đoàn trong tỉnh An Giang đã tích cực khởi động chương trình với tinh thần vượt thách thức, cải tiến công việc, tăng năng suất lao động để đột phá, sáng tạo.

Công đoàn cơ sở Bệnh viện Sản - Nhi An Giang khởi động Chương trình “75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Hội nghị trực tuyến triển khai các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam thu hút sự quan tâm rất lớn của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên cả nước. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải, những nội dung trọng tâm của Tháng Công nhân năm nay tổ chức theo tinh thần phát triển các hoạt động vốn có trước đây bằng suy nghĩ mới, cách làm mới, đồng thời bổ sung một số hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn của năm 2021, thời gian thực hiện và đối tượng tham gia được mở rộng hơn so các năm trước.

Đặc biệt, Chương trình 75.000 sáng kiến triển khai với mong muốn tạo ra sự phát triển mạnh mẽ hơn ngay sau khi Đại hội XIII của Đảng vừa kết thúc, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và phản ánh được vai trò, trách nhiệm của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động (NLĐ), nhất là công nhân trong giai đoạn hiện tại. Chương trình còn mang ý nghĩa đặc biệt: 75.000 sáng kiến của công nhân, viên chức, NLĐ - đại diện cho giai cấp công nhân Việt Nam hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Quốc tế Lao động (1-5) đầu tiên được tổ chức mít-tinh trọng thể tại thủ đô Hà Nội sau khi giành độc lập; 75 năm ngày Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Sau khi LĐLĐ tỉnh hướng dẫn thực hiện Chương trình 75.000 sáng kiến, toàn tỉnh phấn đấu thực hiện từ 1.200-1.500 sáng kiến. LĐLĐ tỉnh kêu gọi các cấp công đoàn sau khi quán triệt, khẩn trương triển khai chương trình đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện hoạt động của từng ngành nghề, lĩnh vực, địa phương. Hiện nay, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố và công đoàn ngành đã phát động đến tận cơ sở, trong đó nhấn mạnh và hướng dẫn chi tiết về Chương trình 75.000 sáng kiến, yêu cầu công đoàn cơ sở (CĐCS) vận động đoàn viên, NLĐ nghiên cứu và đóng góp những sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

CĐCS Bệnh viện Sản - Nhi An Giang là một trong những đơn vị đầu tiên trong công đoàn ngành y tế thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ giữa công đoàn và ban giám đốc bệnh viện, hưởng ứng thực hiện chương trình với phương châm “Nhanh hơn, tiết kiệm hơn, chính xác hơn, chất lượng hơn, hài lòng hơn”.

Chủ tịch CĐCS Bệnh viện Sản - Nhi An Giang Huỳnh Hoàng Huy cho biết, nội dung thực hiện chương trình tại đơn vị bao gồm: công tác quản lý điều hành; cải cách hành chính; xây dựng Đảng; sáng kiến trong lĩnh vực chuyên môn, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, tiết kiệm chi phí… CĐCS phấn đấu có ít nhất 22 sáng kiến được đề xuất, triển khai ứng dụng. Đồng thời, vận động đoàn viên, viên chức, NLĐ tham gia hưởng ứng chương trình qua hệ thống phần mềm quản lý do Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp biên soạn. Chỉ tiêu phấn đấu số lượng sáng kiến, vượt khó, phát triển ít nhất 15 sáng kiến.

Sau Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, lần lượt các CĐCS trong ngành y tế nối tiếp tổ chức phát động và lễ ký kết biên bản ghi nhớ với lãnh đạo đơn vị để thực hiện chương trình. Các CĐCS doanh nghiệp khẩn trương khởi động thực hiện, phối hợp với người sử dụng lao động phát động đoàn viên, NLĐ phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu đặt ra, tạo khí thế sôi nổi trong đoàn viên, NLĐ. Hai bên thống nhất tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ tích cực tham gia theo các phương thức thông tin trực tiếp, gián tiếp; thông tin trên trang thông tin điện tử.

MỸ HẠNH

Cập nhật đến ngày 23-3, cả nước đã có 10.966 sáng kiến được đăng ký. Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức tuyên dương đoàn viên, công nhân, viên chức, NLĐ có sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc trong Chương trình “75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển” vào đúng dịp kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (1-5) và phát động Tháng Công nhân năm 2021 - Tháng Công nhân lần thứ 10 kể từ khi Ban Bí thư Trung ương Đảng có thông báo kết luận về lấy tháng 5 hàng năm là Tháng Công nhân.

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-tich-cuc-huong-ung-chuong-trinh-75-000-sang-kien-vuot-kho-phat-trien--a299528.html