An Giang tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác gia đình

Năm 2021, ngành văn hóa - thể thao và du lịch An Giang tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trong thực hiện các chính sách, pháp luật về hôn nhân gia đình. Đồng thời, phối hợp các ngành và địa phương liên quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3), ngày Gia đình Việt Nam (28-6); Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25-11)…

Hội thi thanh, thiếu niên tuyên truyền, giới thiệu sách huyện Châu Thành

Năm 2020, Ban Chỉ đạo công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã phối hợp các ngành liên quan triển khai tuyên truyền, vận động thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới…

Đến nay, toàn tỉnh An Giang đã có 641 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 575 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 394 địa chỉ tin cậy cộng đồng, góp phần làm giảm các vụ bạo lực liên quan đến gia đình.

L.H

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-tiep-tuc-doi-moi-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cong-tac-gia-dinh-a297030.html