An Giang tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh

UBND tỉnh An Giang vừa tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (22/11/1832 – 22/11/2022).

Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 22 tháng 11 hằng năm là “Ngày truyền thống tỉnh An Giang”.

Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 22 tháng 11 hằng năm là “Ngày truyền thống tỉnh An Giang”.

Dự lễ kỷ niệm có ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh An Giang qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, cùng đông đảo bà con nhân dân tỉnh An Giang.

Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử, quá trình hình thành và phát triển tỉnh An Giang suốt thời gian qua.

Ông Bình nhấn mạnh An Giang là tỉnh nằm ở vị trí địa đầu biên giới Tây Nam của Tổ quốc, và là tỉnh đa tôn giáo, đa dân tộc cùng chung sống hòa thuận lâu đời, hình thành những giá trị văn hóa phong phú cùng các công trình kiến trúc độc đáo.

Trải qua 190 năm hình thành và phát triển, nhân dân An Giang luôn anh dũng, kiên cường trong kháng chiến; cần cù, sáng tạo trong lao động; đoàn kết, nhân ái, giản dị, thủy chung trong cuộc sống, nghĩa tình tạo nét văn hóa đặc trưng của con người An Giang.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đọc diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử, quá trình hình thành và phát triển tỉnh An Giang.

An Giang đang bước vào một chặng đường phát triển mới. Đảng bộ tỉnh An Giang xác định đến năm 2030 phấn đấu đưa địa phương trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng ĐBSCL. Kinh tế phát triển năng động, hài hòa, bền vững trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng phát triển, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế...

Tầm nhìn đến năm 2050, An Giang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển toàn diện, hiện đại, văn minh, sinh thái, bền vững và mang bản sắc văn hóa sông nước của vùng đất đầu nguồn sông Cửu Long; có trình độ phát triển khá so với cả nước; chất lượng cuộc sống của người dân ở mức cao...

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân An Giang sẽ tiếp tục phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước; đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng văn minh, giàu đẹp; xứng đáng với công sức khai mở, vun bồi của những bậc tiền nhân và các thế hệ cha anh đã hy sinh gìn giữ.

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang đã đạt được trong suốt quá trình hình thành và phát triển, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, An Giang giống như nhiều tỉnh khác trong vùng ĐBSCL, có nền kinh tế dựa nhiều vào nông nghiệp, phụ thuộc rất nhiều vào tài nguyên thiên nhiên, thời gian qua vẫn chủ yếu sử dụng lao động phổ thông để mở rộng qui mô phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Mô hình này đã và đang bộc lộ nhiều hạn chế, nhất là trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, biến đổi khí hậu, cách mạng công nghiệp lần thứ tư… Để phát triển, An Giang cần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình đổi mới mô hình theo hướng thâm dụng công nghệ, tri thức, đổi mới sáng tạo, hài hòa với thiên nhiên.

Nhân dịp kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 22 tháng 11 hằng năm là “Ngày truyền thống tỉnh An Giang”.

Sau lễ kỷ niệm là chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “An Giang 190 năm hình thành và phát triển” và bắn pháo hoa chào mừng sự kiện trọng đại này.

Trọng Nhân

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/an-giang-to-chuc-trong-the-le-ky-niem-190-nam-thanh-lap-tinh-post616264.html