An Giang trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Nhân dịp năm mới 2023, An Giang tổ chức bàn giao 10 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện miền núi Tri Tôn.

Đại diện lãnh đạo huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) trao tặng bảng biểu trưng nhà tình nghĩa cho 10 gia đình chính sách.

Đại diện lãnh đạo huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) trao tặng bảng biểu trưng nhà tình nghĩa cho 10 gia đình chính sách.

Nhân dịp đầu năm mới 2023, UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) phối hợp tổ chức bàn giao 10 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện miền núi.

Phát biểu tại buổi trao nhà, ông Trần Minh Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn tri ân những nghĩa cử cao đẹp của tập thể công ty TNHH MTV Khai thác và chế biến đá An Giang đối với các gia đình chính sách.

Đồng thời, mong muốn công ty sẽ tiếp tục và luôn đồng hành cùng huyện Tri Tôn trong các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người dân khó khăn vươn lên cuộc sống để giúp Tri Tôn sớm thoát khỏi danh sách 74 huyện nghèo của cả nước.

Dịp này, có 10 hộ gia đình là thương binh; em liệt sĩ; con, cháu liệt sĩ; người có công với cách mạng; người đang thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng, hiện đang cư ngụ tại thị trấn Cô Tô, thị trấn Ba Chúc, xã Ô Lâm, An Tức được trao tặng nhà tình nghĩa.

Mỗi căn nhà cấp 4 có diện tích từ 48m2 đến 100m2, mái tol, vách tường, nền lót gạch, chi phí xây dựng từ 70 triệu đồng đến 170 triệu đồng tùy theo căn.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Khai thác và chế biến đá An Giang hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng, số còn lại do gia đình vận động thân tộc đóng góp.

Trọng Nhân

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/an-giang-trao-tang-10-can-nha-tinh-nghia-cho-gia-dinh-chinh-sach-post621441.html