An Giang: Trọng thể kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Ngày 20.8, tại Di tích Quốc gia Đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên), tỉnh An Giang đã trọng thể làm lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 – 20.8.2018).

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đọc diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: Lục Tùng

Buổi lễ đã vinh dự đón tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng Lê Hồng Anh; Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường... cùng đông đảo đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước trung ương và địa phương đương nhiệm, nghỉ hưu và nhân dân trong vùng.

Buổi lễ vinh dự đón Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang (hàng đầu tiên, bìa phải) cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh cao cấp Đảng, Nhà nước . Ảnh: Lục Tùng

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (hàng đầu tiên, trái sang), đại diện cho tổ chức Công đoàn Việt Nam đến dự lễ. Ảnh: Lục Tùng

Sau chương trình biểu diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu, hoành tráng với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Bác Tôn, đúng 8h30 sáng, buổi lễ chính thức bắt đầu bằng bài diễn văn của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.

Mở đầu là chương trình văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Bác Tôn... Ảnh: Lục Tùng

Các chương trình đều được dàn dựng công phu. Ảnh: Lục Tùng

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã ôn lại thân thế và sự nghiệp cách mạnh sôi nổi, phong phú, đầy gian lao, thử thách của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đặc biệt nhấn mạnh những đóng góp to lớn của Bác Tôn trong việc góp phần cùng Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, UB Trung ương MTTQVN... trong lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang (thứ 3 từ trái sang); Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (thứ 4 từ trái sang) cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chuẩn bị bước vào viếng Đền thờ Bác Tôn tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: Lục Tùng

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thành kính dâng hương lên bàn thờ Bác Tôn. Ảnh: Lục Tùng

Sau nghi thức dâng hương, buổi lễ kỷ niệm bắt đầu với sự hiện diện của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước... Ảnh: Lục Tùng

Dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã tặng cho tỉnh An Giang bức tranh quý hình Bác Hồ và Bác Tôn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tặng bức tranh quý hình Bác Hồ và Bác Tôn cho Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: Lục Tùng

Buổi lễ thu hút nhiều vị cao niên đến dự. Ảnh: Lục Tùng

Buổi lễ cũng có sự hiện diện của đại diện 4 dân tộc chung sống trên vùng đất An Giang: Kinh, Hoa, Chăm và Khmer. Ảnh: Lục Tùng

“Dù trải qua nhiều cương vị, chức vụ quan trọng nhưng Bác Tôn luôn thể hiện tính giản dị, chân thành, luôn khơi gợi tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Vì vậy, kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác Tôn là dịp để mọi người soi rọi lại bản thân, học hỏi tính khiêm nhường, giản dị của Người.

Phát huy tinh thần cách mạng của Bác Tôn, tỉnh An Giang cần phát huy hơn nữa tinh thần đại đoàn kết dân tộc, chăm lo cho đời sống người dân, đồng bào dân tộc. Tỉnh phải cố gắng phát huy nội lực, phát triển kinh tế, đổi mới mô hình sản xuất đưa quê hương Bác Tôn ngày thêm giàu, đẹp” - Chủ tịch Nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Thay mặt cho Đảng, quân và dân An Giang, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân cám ơn lời dạy quý báu của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và hứa sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương sáng ngời của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. “Phấn đấu nhiều hơn, hành động quyết liệt hơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương để xứng đáng với Bác Tôn...”, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang tại buổi lễ. Ảnh: Lục Tùng

Mẹ Việt Nam Anh hùng tại buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Lục Tùng

Trước đó, toàn thể đại biểu đã đến dâng hoa tại tượng đài Bác Tôn tại phường Mỹ Long, TP Long Xuyên

Đại biểu dâng hoa lên tượng đài Bác Tôn tại phường Mỹ Long trước khi sang Mỹ Hòa Hưng làm lễ. Ảnh: Lục Tùng

Lục Tùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/an-giang-trong-the-ky-niem-130-nam-ngay-sinh-chu-tich-ton-duc-thang-626296.ldo