An Giang: Vì áp lực gia đình, bảo mẫu đánh dã man vào đầu trẻ mặc trẻ la khóc

Chỉ vì trẻ không chịu ăn, bảo mẫu của một nhà trẻ tư thục tại An Giang đã liên tiếp đánh vào mặt và đầu trẻ.

Hình ảnh bảo mẫu bạo hành được cắt từ clip

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ được cho là bảo mẫu hành hạ trẻ tại nhà trẻ tư thục Sắc màu tuổi thơ, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Trong clip, người phụ nữ cho 2 trẻ ăn, bao gồm một bé trai và một bé gái. Với bé trai, bên cạnh việc đút liên tục vào miệng trẻ, khi trẻ chưa kịp nuốt, người phụ nữ dùng tay đánh liên tiếp vào đầu trẻ.

Với bé gái, người phụ nữ dùng lược đánh liên tiếp vào hai tay, hai vai bé gái mặc bé la khóc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã triệu tập bảo mẫu lên lấy lời khai. Tại đây, người bảo mẫu này thừa nhận do áp lực gia đình, bức xúc khi trẻ không chịu ăn nên đã dùng bạo lực.

Hiện công an đang tiến hành giám định sức khỏe hai trẻ để có căn cứ xử lý theo quy định. Đồng thời làm việc với địa phương đề xuất đình chỉ nhà trẻ tư thục này.

H.N

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/an-giang-vi-ap-luc-gia-dinh-bao-mau-danh-da-man-vao-dau-tre-mac-tre-la-khoc-d10998.html