An Giang: 'Xe điên' tông liên hoàn 8 xe máy, 11 người cấp cứu

Sáng 14.9, trên tuyến quốc lộ 91, đoạn dưới chân cầu Nguyễn trung Trực thuộc phường Bình Khánh, TP Long Xuyên xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến giao thông bị rối loạn trong thời gian khá dài.

Hiện trường vụ xe điên tông liên hoàn. Ảnh: TS

Hiện trường vụ xe điên tông liên hoàn. Ảnh: TS

Xe ô tô tải mang biển kiểm soát 67C-03305 bất ngờ tông liên hoàn, làm hỏng 8 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, làm 11 bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Nguồn tin ban đầu cho thấy, vào lúc 7 giờ 25 phút cùng ngày, xe tải biển kiểm soát 67C-03305 do Phan Hoàng Nhã (SN 1991, quê ở Sóc Trăng) lưu thông trên tuyến quốc lộ 91 theo hướng từ Long Xuyên - Châu Đốc. Khi đến khu vực dừng chờ đèn xanh, đèn đỏ tại giao lộ quốc lộ 91 – đường Quản Cơ Thành thì xe bất ngờ tông liên hoàn vào 6 chiếc xe máy đang đi cùng chiều; khiến 3 xe máy bị văng xa khoảng 20m.

Cận cảnh chiếc xe máy sau khi bị xe điên tông. Ảnh: TS

Sau đó, chiếc xe tải tiếp tục lao đi hơn 500m đến khu vực quốc lộ 91 giao nhau với đường Hàm Nghi (cũng thuộc phường Bình Khánh) tông vào 2 xe máy đi cùng chiều, làm 2 xe này bị mắc kẹt dưới gầm xe tải. Đến lúc này, xe tải mới dừng lại.

Theo ông Lê Việt Cường - Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh An Giang, vụ tai nạn đã làm 11 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng.

Giao thông bị rối loạn tạm thời. Ảnh: TS

Các nhân chứng có mặt gần khu vực hiện trường cho biết, đang ngồi ăn sáng gần chân cầu thì nghe tiếng rầm rầm vang lên kèm nhiều tiếng la thất thanh.

Nhìn ra, họ thấy nhiều xe máy đang dừng chờ đèn xanh, đèn đỏ bất ngờ bị xe tải mang biển số 67C-03305 tông mạnh từ phía sau và kéo lê một đoạn dài, trong đó 3 chiếc xe máy bị kéo lê hơn 20m; sau đó xe tải tiếp tục lao đi, được một đoạn khoảng 500m thì tông tiếp vào 2 xe máy rồi mới dừng lại.

Ghi nhận hiện trường, một chiếc xe máy của 2 vợ chồng chở theo đứa con trai khoảng 13 tuổi bị thương rất nặng, người chồng bị chảy máu ở miệng, người vợ nằm bất động, còn cậu con trai thì một tay bị gãy nên được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang.

Công an TP Long Xuyên và Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an An Giang đã kịp thời đến phân luồng giao thông và bảo vệ hiện trường.

Lực lượng công an có mặt kịp thời làm nhiệm vụ điều tiết giao thông và bảo vệ hiện trường. Ảnh: Lục Tùng

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh An Giang khẩn trương điều tra làm rõ.

Trà Sư

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/an-giang-xe-dien-tong-lien-hoan-8-xe-may-11-nguoi-cap-cuu-630855.ldo