An Giang xuất hiện dịch tả lợn châu phi

QĐND Online- Ngày 22-5, bà Võ Thị Thanh Vân, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên.

Trước đó, ngày 12-5 ông Đinh Thanh Hồng, chủ một trang trại lợn ở ấp khóm Hưng Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang phát hiện có 2 con lợn bỏ ăn, 23 con lợn mẹ chết. Hộ chăn nuôi đã chôn 23 con lợn chết tại vườn nhà. Riêng 2 con bỏ ăn chủ hộ đã tự ý mua thuốc về điều trị và xuất bán vào ngày 17-5. Tiếp theo đó, trong 2 ngày 18 và 19-5, 27 con lợn còn lại tiếp tục bỏ ăn. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã báo với chính quyền địa phương và các ngành chức năng đến lấy mẫu xét nghiệm. Chiều ngày 21-5, kết quả xét nghiệm cho thấy đàn lợn của ông Hồng mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Ngay sau khi có kết quả, các ngành chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn của gia đình ông Đinh Thanh Hồng (tổng cộng 27 con, gồm: 6 con heo cai sữa, 14 con heo lứa và 7 con heo thịt).

Hiện ngành chức năng đã lập chốt chặn ở 2 đầu ổ dịch để hạn chế phương tiện mua bán, vận chuyển heo ở khu vực lân cận; khoanh vùng ổ dịch trong phạm vi bán kính 3m. Đồng thời, địa phương cũng đã phun xịt tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực có nguy cơ.

THÚY AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/an-giang-xuat-hien-dich-ta-lon-chau-phi-574720