An Lão - Hải Phòng: Hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng do ngạt khí cơ học

Sáng 7-5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão cho biết, trường hợp hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng xảy ra trên địa bàn xã Trường Thọ, huyện An Lão là do ngạt khí cơ học.

Khu vực nhà của hai vợ chồng nạn nhân

Cụ thể, vào lúc 5g45 ngày 6-5, chị Nguyễn Thị Hằng, sinh 1982, ở thôn Ngọc Chử 2, xã Trường Thọ, huyện An Lão phát hiện ông Nguyễn Văn Thắng, sinh 1962, ở cùng thôn chết trong tư thế treo cổ ở lán ngoài sân, còn bà Nguyễn Thị Mơ, sinh 1970, là vợ ông Thắng nằm chết trên giường.

Ngay khi phát hiện sự việc, chị Hằng đã trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão đã báo cáo Giám đốc CATP và phối hợp với Phòng PC02, PC09 CATP, Viện KSND thành phố và huyện An Lão tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu.

Từ kết quả khám nghiệm tử thi và điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Thắng và vợ là do ngạt khí cơ học.

Cũng theo nguồn tin từ chính quyền xã Trường Thọ và người dân thôn Ngọc Chử 2, hai vợ chồng ông Thắng làm nghề bán đồ ăn sáng trên địa bàn thôn với mức thu nhập trung bình.

Gần đây, ông Thắng có biểu hiện thần kinh không bình thường, liên tục chửi bới và nhiều lần đe dọa đòi giết vợ. Người thân đã nhiều lần khuyên bà Mơ cẩn thận nhưng không ai ngờ rằng sự việc đau lòng này lại xảy ra.

Lúc vụ việc xảy ra, hai người con của vợ chồng ông Thắng đang đi làm ăn xa nhà.

Hiện Công an huyện An Lão đang tích cực phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP thu thập tài liệu để xác minh làm rõ.

Ngọc Dũng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/an-lao-hai-phong-hai-vo-chong-tu-vong-tai-nha-rieng-do-ngat-khi-co-hoc-147122.html