Án mạng 3 người tử vong chấn động huyện nghèo ở Điện Biên

Khoảng 8h sáng, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ giữa cánh đồng và 2 người đàn ông bị thương nặng trong ngôi nhà cách đó khoảng 100m. 2 người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Trưa nay (20/6), Đại tá Tráng A Tủa, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang phối hợp với các phòng chức năng, điều tra vụ án mạng khiến 3 người tử vong ở thị trấn Tuần Giáo vào lúc 8h sáng.

Cụ thể, khoảng 8 giờ sáng nay, những người dân khối Trường Xuân (thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) phát hiện thi thể một phụ nữ khoảng 40 tuổi, chết trong tư thế nằm ngửa ở cánh đống, trên người có nhiều vết thương.

Người dân ở khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) phát hiện trên cánh đồng có một thi thể phụ nữ khoảng 40 tuổi. (Ảnh: VOV)

Người dân ở khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) phát hiện trên cánh đồng có một thi thể phụ nữ khoảng 40 tuổi. (Ảnh: VOV)

Cách đó không xa, trong một ngôi nhà, phát hiện 2 người đàn ông bị thương nặng, sau đó đã tử vong trên đường đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tuần Giáo cấp cứu.

Tại hiện trường có 2 con dao nhọn và vũng máu lớn chảy trên sân.

UBND huyện Tuần Giáo đang chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc khẩn trương điều tra, làm rõ vụ trọng án.

2 người đàn ông bị thương nặng ở trong nhà, trên người có nhiều vết thương và chảy nhiều máu. (Ảnh: VOV)

Danh tính 3 người chết được xác định là: Đàm Văn Lực (SN 1963), Nguyễn Khánh Trung (SN 1967) và Trần Thị Thu (SN 1979). Trong đó, ông Trung và bà Thu là 2 vợ chồng.

Theo Zing, ông Nguyễn Duy Quân, Chủ tịch UBND thị trấn Tuần Giáo cho biết ông Đàm Văn Lực có vay nợ vợ chồng ông Nguyễn Thành Chung và bà Trần Thị Thu số tiền vài tỷ đồng.

Sáng 20/6, bà Trần Thị Thu và ông Nguyễn Khánh Trung đến nhà ông Đàm Văn Lực đòi nợ. Hai bên xảy ra cãi vã, xô xát. Ông Lực đã dùng dao chém chết cả 2 vợ chồng ông Trung và bàị Thu, sau đó dùng dao tự sát.

"Trước đó, vợ chồng ông Chung đã gửi đơn nhờ cơ quan chức năng huyện Tuần Giáo vào cuộc để giải quyết món nợ", ông Quân cho hay.

Người dân tập trung theo dõi lực lượng chức năng điều tra hiện trường vụ án. (Ảnh: Báo Điện Biên Phủ)

PV (tổng hợp)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/an-mang-3-nguoi-tu-vong-chan-dong-dien-bien-lien-quan-chuyen-tien-bac-256649.html