Án mạng đau lòng: Em đâm chết anh trai trong ngày 49 bố

Nguyên nhân dẫn đến án mạng đau lòng trên được xác định, trong quá trình làm lễ, anh Thắng muốn mang điếu cày lên chùa để cho mọi người dự lễ hút, nhưng Thành không muốn nên 2 anh em xảy ra xô xát...

Xác nhận sự việc trên với PV vào tối nay (13/9), đại diện UBND xã Quang Bình, huyện Kiến Xương (Thái Bình) cho biết, sáng cùng ngày trên địa bàn xã xảy ra vụ án mạng đau lòng khi 2 anh em ruột mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau khiến người anh tử vong.

Theo đó, sáng nay gia đình, người thân cùng anh Nghiêm Văn Thắng (29 tuổi) và em trai Nghiêm Văn Thành (20 tuổi), trú tại thôn Bắc Sơn (xã Quang Bình) làm lễ cúng 49 cho bố đẻ là ông Nghiêm Văn Th. Khi chuẩn bị lên chùa làm lễ thì giữa 2 anh em Thắng - Thành xảy ra xích mích dẫn đến xô xát đánh nhau.

Trong lúc nóng giận, anh Thắng đánh em trai gãy răng cửa. Bất ngờ bị anh trai đánh khiến anh Thành bực tức. Lúc này, Thành chạy vào bếp cầm con dao, sau đó quay ra truy đuổi anh trai.

Vị trí nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng. Ảnh: L.K

Vị trí nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng. Ảnh: L.K

Bị em trai cầm dao đuổi, anh Thắng bỏ chạy, tuy nhiên khi chạy đến khu vực ngã tư gần chợ Bặt (thuộc địa phận xóm 6, cùng xã) thì Thành đuổi kịp và anh Thắng bị em trai dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Mặc dù, được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương nặng nên anh Thắng không qua khỏi. Đồng thời, nghi phạm Thành đã bị cơ quan công an bắt giữ. Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, đến gần 15h cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về gia đình để lo hậu sự.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Quang Bình có mặt tại nơi xảy ra sự việc và cấp báo về Công an huyện Kiến Xương, đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình cùng cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến án mạng đau lòng trên được xác định, trong quá trình làm lễ, anh Thắng muốn mang điếu cày lên chùa để cho mọi người dự lễ hút, nhưng Thành không muốn nên 2 anh em xảy ra xô xát...

Trong khi đó, nạn nhân và em trai bình thường không có mâu thuẫn, không có tiền án tiền sự và đều đã có gia đình cùng con nhỏ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/an-mang-dau-long-em-dam-chet-anh-trai-trong-ngay-49-bo-20190913221507576.htm