Án mạng do ngồi ăn vẫn đội mũ

Do mối quen biết “bắt cầu” nên Phạm Hoàng Anh được mời đến dự đám giỗ tại nhà ông Nguyễn Thành Đông (trú thị trấn Vạn Giã, H. Vạn Ninh, Khánh Hòa). Tại đây, Anh ngồi chung mâm với con, cháu ông Đông, gồm: Nguyễn Thành Hảo (1982) Nguyễn Thành Hớn (1984), Nguyễn Thành Sơn, Nguyễn Minh Sỹ (1997) và một số người khác. Thấy Anh ngồi vào bàn mà vẫn đội mũ nên Sơn bảo Anh bỏ mũ xuống cho lịch sự, đồng thời bốc chiếc mũ trên đầu Anh bỏ xuống. Chuyện chỉ có vậy, nhưng Anh cho rằng Sơn “xúc phạm” mình nên đôi bên to tiếng với nhau. Thấy căng, một số người can ngăn đưa Anh ra khỏi nhà ông Đông nhưng Anh vẫn tiếp tục to tiếng với cả Hảo. Bực tức vì người khách “không biết điều”, Hảo đánh Anh nhưng được can ngăn. Khi đó, Anh lên xe đi về nhưng không quên dọa: “Tao sẽ quay lại chém chết mày”...

Các bị cáo Hảo, Hớn, Sỹ, Phú trước tòa.

Các bị cáo Hảo, Hớn, Sỹ, Phú trước tòa.

Sau đó, Sơn kéo Hảo, Hớn, Sỹ, Nguyễn Thị Thùy Trang, Võ Văn Toàn, Hà Văn Hòa, Đoàn Công Thức, Nguyễn Văn Dũng, Châu Thị Huệ, Trần Văn Quang, Lê Văn Hiệp về nhà mình nhậu tiếp. Trước khi sang nhà Sơn, Sỹ nói với Hớn việc Anh hăm dọa quay lại chém, nên Hớn và Sỹ lấy 2 cây rựa, 1 tuýp sắt đem sang sân nhà Sơn để sẵn. Chừng 1 giờ sau, Anh chạy xe máy chở Trần Tấn Phú (cháu ruột Anh) cầm theo 2 cây rựa đến nhà Sơn. Thấy Anh, Phú cầm rựa đến, Hớn cũng cầm rựa, Hảo cầm tuýp sắt, Sỹ cây cào hàu bằng kim loại chạy ra đường tiếp chiến với Anh, Phú.

Phú dùng rựa chém trúng vai trái Hớn thì bị Hớn dùng rựa chém trúng tay trái Phú. Còn Anh dùng rựa chém trúng tay phải Hảo làm rơi tuýp sắt. Thấy Hảo bị Anh đánh bỏ chạy, Sỹ dùng cây sắt cào hàu chạy đến đánh trúng lưng Anh thì bị Anh dùng rựa chém trúng tay trái Sỹ. Trong lúc Hớn, Sỹ đánh nhau với Phú, Hảo chạy vào nhà Sơn lấy cây xà beng quay lại đánh nhau với Anh. Hảo dùng xà beng phang trúng đầu Anh khiến Anh lảo đảo chạy được 5m thì ngã vật xuống đường. Lúc này, Hảo cầm xà beng xông đến tiếp tục đánh vào người Anh thì anh Trần Văn Quang chạy đến can ngăn. Anh được mọi người đưa đi cấp cứu, sau đó thì tử vong.

Sau khi gây án, nhóm Hảo, Sỹ Hớn, Phú bị cơ quan CA khởi tố điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Sáng 9-10, TAND tỉnh Khánh Hòa đã xét xử, tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thành Hảo 9 năm tù; Nguyễn Minh Sỹ 7 năm tù cùng về tội “Giết người”; Nguyễn Thành Hớn và Trần Tấn Phú cùng mức 9 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tòa còn tuyên buộc 2 bị cáo Hảo và Sỹ phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại 169 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con bị hại mỗi tháng 2 triệu đồng.

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_196523_an-mang-do-ngoi-an-van-doi-mu.aspx