Án mạng lúc rạng sáng: Anh rể đâm chết em vợ

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 9.8, vì mâu thuẫn gia đình người anh rể đã đâm chết em vợ rồi ra cơ quan công an đầu thú.

Gia đình đang lo hậu sự cho ông Chạy - Ảnh: C.T.V

Sáng 9.8, Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) đã vào cuộc điều tra và tạm giữ hình sự ông Đinh Trường Huấn (56 tuổi, trú đường Nguyễn Chí Thanh, P.Phú Cát, TP.Huế) để điều tra vụ án mạng làm chết ông Hoàng Ngọc Chạy (43 tuổi, trú P.Phú Cát, TP.Huế).

Trước đó, vào khoảng 2 giờ ngày 9.8, ông Huấn đến nhà mẹ vợ gõ cửa và yêu cầu được vào nhà thắp hương cho bố vợ.

Thấy vậy, ông Hoàng Ngọc Chạy (em vợ ông Huấn) đi xuống và hai người xảy ra tranh cãi. Ông Huấn đã dùng dao gọt trái cây đâm vào bụng bên trái của ông Chạy rồi bỏ về nhà mình.

Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, ông Huấn đến cơ quan công an phường đầu thú.

Ông Chạy được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong do vết thương quá nặng.

Bùi Ngọc Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/an-mang-luc-rang-sang-anh-re-dam-chet-em-vo-991513.html