Án mạng lúc rạng sáng ở bản Củ, Tuần Giáo

Vào khoảng 4h30p sáng nay, tại bản Củ 1 xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân bị giết là bà Lò Thị H – sinh năm 1979.

Ông Lường Văn Thật - Trưởng bản Củ 1 cho biết: Vào khoảng thời thời điểm trên hai người cháu của bà H nghe thấy tiếng cầu cứu là bị cướp, sau đó chạy đến thì đã bà H nằm trên nền đất ngay cạnh nhà. Trên người bà H có nhiều vết chém và vết đâm bằng vật nhọn. Ngoài ra, hiện trường còn có một con dao.

Ngay khi phát hiện sự việc bà con nhân dân trong bản đã thông báo tới chính quyền địa phương, lực lượng công an xã và huyện có mặt để phong tỏa hiện trương.

Lực lượng công an huyện Tuần Giáo đang phong tỏa hiện trường

Lực lượng công an huyện Tuần Giáo đang phong tỏa hiện trường

Cũng theo Trưởng bản Củ 1, bà H có một người con gái đã lấy chồng ở Tủa Chùa và bà H đang sống độc thân, không gây hiềm khích với bất cứ ai trong bản, thình thoảng 2 đến 3 tuần thì có người ở địa phương khác đến thăm.

Hiện nay, lực lượng chức năng của tỉnh Điện Biên đang thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin liên quan đến vụ án mạng để sớm tìm ra hung thủ giết người.

Duy Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/an-mang-luc-rang-sang-o-ban-cu-tuan-giao-76904.html