Án mạng lúc rạng sáng

4 giờ ngày 14-7, nhiều người dân đến bơi tại Trung tâm Thể thao tỉnh TT-Huế (đường Lê Quý Đôn, TP Huế) hoảng hốt khi phát hiện một số nam thanh thiếu niên rượt đuổi đánh nhau.

4 giờ ngày 14-7, nhiều người dân đến bơi tại Trung tâm Thể thao tỉnh TT-Huế (đường Lê Quý Đôn, TP Huế) hoảng hốt khi phát hiện một số nam thanh thiếu niên rượt đuổi đánh nhau. Chỉ trong giây lát, họ chứng kiến có 2 nam thanh niên gục ngã trong khuôn viên của trung tâm này. Sau đó, nhiều người dân gần đó có mặt đã giúp đỡ, đưa 2 nam thanh niên đi cấp cứu. Tuy nhiên, do mất máu quá nhiều, một nạn nhân đã tử vong, người còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế trong tình trạng nguy kịch.

Trần Văn Vũ, đối tượng đâm chết nạn nhân Lê Khắc Nhàn.

Nhận được tin báo của người dân, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh và CATP Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin, chứng cứ để làm rõ vụ việc. Nạn nhân tử vong được xác định là Lê Khắc Nhàn (23 tuổi, trú P. An Tây, TP Huế) và người bị thương đang cấp cứu là Lê Quang Kiên (23 tuổi, quê Vĩnh Linh, Quảng Trị). Được biết, nạn nhân Lê Khắc Nhàn không có mẹ và thuê nhà trọ sống một mình nhiều năm nay. Thượng tá Đinh Xuân Đại - Trưởng phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, tiến hành các biện pháp truy xét, nhận thấy 2 nhóm đối tượng này không hề quen biết nhau và cũng không có mâu thuẫn. Sau khi gây án, các đối tượng này đã bỏ trốn. Vì vậy, việc xác định tung tích đối tượng, quan hệ với nhóm nạn nhân rất khó khăn. Vụ án mạng lại xảy ra lúc mờ sáng nên các chứng cứ rất mờ nhạt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban Giám đốc CA tỉnh chỉ đạo các lực lượng tham gia phải bắt được hung thủ trong thời gian sớm nhất.

Từ chỉ đạo của Ban Giám đốc CA tỉnh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 4 giờ xảy ra vụ án, lực lượng CA đã xác định được nhóm đối tượng gây án. Theo CQĐT, 4 giờ ngày 14-7, nạn nhân Lê Khắc Nhàn cùng nhóm bạn đang ngồi nhậu tại quán nướng cay Diệu trên đường Lê Quý Đôn, TP Huế thì bị nhóm thanh niên gồm 8 người ngồi ở bàn bên cạnh dùng hung khí đánh đập, đâm chém. Sau khi bị đâm chém, đánh hội đồng, Nhàn cùng Lê Quang Kiên bỏ chạy vào Trung tâm Thể thao tỉnh (cách quán nhậu khoảng 200m) để trốn. Tại đây, Nhàn và Kiên bị nhóm thanh niên kia tiếp tục đâm nhiều nhát rồi bỏ đi. Tuy đã được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do mất nhiều máu, Nhàn tử vong ngay sau đó. Hiện, nạn nhân Kiên vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Theo một người khách chứng kiến cho biết: Bàn nhậu của các bị hại và nhóm đối tượng gây án gần nhau. Trước khi rượt đuổi, đâm chém nhau, giữa hai bên không hề to tiếng, cãi vã nên mọi người không để ý để kịp thời can ngăn.

Nguyễn Văn Vệ, được xác định là chủ mưu vụ án.

Đến chiều cùng ngày xảy ra vụ án mạng, các mũi công tác đã đồng loạt bắt giữ nhóm gây án gồm 8 đối tượng có tuổi đời từ 15-19. Tại cơ quan CA, Trần Văn Vũ (2002), Nguyễn Văn Vệ (1999, trú P. Thủy Phương, TX Hương Thủy, TT-Huế) khai nhận, 0 giờ ngày 14-7, sau khi đi nhậu, các đối tượng không muốn về nhà mà tiếp tục nhậu tăng hai. Lúc này, Vũ và Vệ cùng các đối tượng không còn tiền nên đưa chiếc ĐTDĐ đi cầm tại một tiệm cầm đồ. Sau khi cầm được điện thoại, nhóm đối tượng điều khiển trên 2 xe lên TP Huế chơi. Tại đây, cả nhóm vào quán nướng cay Diệu ở đường Lê Quý Đôn để nhậu. 4 giờ, trong lúc ngồi nhậu, Nguyễn Văn Vệ nói với 7 đối tượng còn lại rằng, có một số người bàn bên cạnh (gồm 4 nam, 3 nữ) hay “nhìn đểu”. Nghe vậy, Trần Văn Vũ rút con dao bấm thủ sẵn trong người ra đặt lên bàn và nói với nhóm bạn: “Nhậu xong, tụi bây coi tau diễn”. Vệ cùng đồng bọn dùng gậy sắt xông vào đánh bàn bên cạnh, còn Vũ dùng dao bấm tấn công. Hậu quả, anh Lê Khắc Nhàn bị thương nặng chết trên đường đi cấp cứu, anh Lê Quang Kiên bị thương đang cấp cứu tại BVT.Ư Huế.

Nhiều người dân ở trên đường Lê Quý Đôn cho biết, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ đâm chém ở các quán nướng cay trên tuyến đường trung tâm của thành phố này. Trước đó cũng đã xảy ra nhiều vụ ẩu đả, đâm chém gây thương tích trong đêm khuya, tuy nhiên các đối tượng đã không trình báo cơ quan CA nên sự việc không được xử lý. Và chắc chắn các vụ việc đâm chém này sẽ không dừng lại khi các quán nướng cay vẫn bán thâu đêm. Mặc dù vào buổi chiều, lực lượng dân phòng, CA phường luôn túc trực không cho bán buôn. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng ra về thì các hàng quán lại ngang nhiên bày bán.

8 đối tượng trong nhóm giết người bị CA bắt giữ.

Qua vụ án nói trên, Thượng tá Đinh Xuân Đại cảnh báo, gia đình cần phải có cách quản lý con cái, không nên để con cái đi qua đêm mà không biết đi đâu và làm gì. Thượng tá Đại chỉ ra rằng, các quán ăn uống, giải khát bán thâu đêm chính là nguyên nhân phát sinh những vấn đề phức tạp. Vì vậy, cơ quan chức năng cần phải có biện pháp chấn chỉnh, xử phạt các cơ sở này. Hiện Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng về hành vi “Giết người”.

H.Lan

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_192380_an-mang-luc-rang-sang.aspx