Án mạng sau khi cự cãi mùi mắm tôm hôi

Hai thanh niên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng sau khi cự cãi mùi mắm tôm trong bữa ăn.

Đối tượng bị công an tỉnh Bình Thuận giữ hình sự về hành vi Giết người là Nguyễn Văn Đạt (SN 1995, trú khu phố 11, phường Mũi Né, TP. Phan Thiết, Bình Thuận).

Điều tra ban đầu cho thấy: Vào lúc 19 giờ 40 phút ngày 29/2, anh Dũng (trú phường Mũi Né) rủ Đạt, Nguyễn Văn Hùng (SN 1984, trú khu phố 10, phường Mũi Né, TP. Phan Thiết) và 1 người nữa về nhà nhậu món “gà nòi giả cầy”.

Khi cả nhóm đang nhậu thì Hùng nói mùi mắm tôm hôi thối nên không ăn nữa. Lúc này Đạt và Hùng xảy ra cự cãi, cả 2 được bạn nhậu can ngăn. Hùng bỏ về trước, còn Đạt về sau.

Trên đường về nghĩ đến chuyện mâu thuẫn trong cuộc nhậu nên Đạt chạy đi lấy 1 cây kiếm dài 80cm tìm Hùng. Khi đến nhà số 9, đường Tô Hiệu thuộc khu phố 10, phường Mũi Né thì Đạt tìm thấy Hùng. Lúc này cả 2 xảy ra xô xát.

Đối tượng Đạt.

Đối tượng Đạt.

Đạt rút kiếm đâm 1 nhát trúng vào ngực trái Hùng khiến nạn nhân nằm bất động. Thấy vậy, Đạt hô hoán rồi cùng cha ruột đưa Hùng đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. Sau đó, Đạt đến cơ quan công an tự thú. Công an đã hoàn tất hồ sơ xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Còn nhớ trước đó hồi tháng 6/2019, tại Quảng Nam cũng xảy ra trường hợp 1 nhóm đối tượng sử dụng hung khí đến tận nhà truy sát 3 cha con khiến người cha tử vong và 2 con trai nguy kịch vì mâu thuẫn từ mùi hôi thối chuồng heo. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Công (26 tuổi, ở P.An Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam).

Công là đối tượng trực tiếp gây ra cái chết và thương tích ba cha con ông Phạm Hồng Văn (62 tuổi, ở thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam). Sau khi gây án, Công đã trốn nhiều nơi ở tỉnh Quảng Nam rồi rời khỏi địa bàn, sau đó trở về TP.Tam Kỳ thì bị cơ quan chức năng bắt giữ vào lúc 2 giờ sáng 16/6.

Trâm Anh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/an-mang-sau-khi-cu-cai-mui-mam-tom-hoi-3397965/