Án mạng từ chuyện cháu bé chui gầm ôtô bị cán chết

Sau khi cháu nội chui vào gầm ôtô và bị tài xế cán tử vong thì giữa bà V với hàng xóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến bà V bị giết.

Đối tượng sát hại hàng xóm là Nguyễn Văn Hùng (SN 1989, trú tại thôn Lương Câu, xã Tân Viên, huyện An Lão, TP Hải Phòng). Nạn nhân là bà Nguyễn Thị V. (SN 1947 ở cùng thôn).

Khoảng 6h15ngày 28/8, Nguyễn Văn Hùng là đối tượng nghiện ma túy mới đi cai nghiện về địa phương.

Do mâu thuẫn với gia đình bà V nên khi gặp bà Vẹn đi bộ cùng chiều phía trước tại đường trục thôn Lương Câu, Nguyễn Văn Hùng đã tát vào má trái làm bà Vẹn ngã xuống đường.

Sau đó Hùng tiếp tục đá vào hông trái và dùng hai tay cầm cục bê tông đập hai lần vào vùng đầu của bà V. rồi bỏ về nhà. Bà V. được đưa đi cấp cứu và tử vong hồi 7h00' cùng ngày tại Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan công an. (Ảnh Pháp luật Plus).

Tại cơ quan, Hùng thừa nhận khai nhận, năm 2015, nhà bà V tổ chức đám cưới, khi đó cháu Nguyễn Thị L., 8 tuổi (cháu nội bà V.), đùa nghịch, chui vào gầm xe ô tô, do lái xe không để ý nên khi xe lăn bánh đã làm cháu L. tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, bà V. cho rằng cháu Nguyễn Vũ Hương G. (con gái Hùng) có lỗi trong cái chết của cháu L.. Từ đó, Hùng ngấm ngầm thù ghét, căm tức bà V. và gia đình bà nên khi có cơ hội đã ra tay sát hại.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão đã tạm giữ Nguyễn Văn Hùng đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng thu thập tài liệu, lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua xảy ra không ít trường hợp vì mâu thuẫn, thù tức mà ra tay giết hại hàng xóm.

Trước đó, ngày 2/7, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ nghi can Lê Văn Hỷ (55 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi 'giết người'.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 30/6 giữa ông Hỷ và ông Nguyễn Văn Liền (cùng 55 tuổi) là hàng xóm đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hai bên lớn tiếng và lao vào xô xát.

Trong cơn nóng giận ông Lê Văn Hỷ đã chạy vào nhà lấy dao chém vào người ông Liền nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án ông Hỷ đã bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/an-mang-tu-chuyen-chau-be-chui-gam-oto-bi-can-chet-3364553/