Án mạng từ những kẻ mê game

Sáng 21-10, CATP Quy Nhơn (Bình Định) hoàn tất các thủ tục chuyển giao hồ sơ và đối tượng vụ án giết người xảy ra tối 19-10 tại xã Phước Mỹ (TP Quy Nhơn) cho Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Lê Văn Tấn và Nguyễn Quang Thái bị bắt sau khi gây án.

Theo điều tra ban đầu của CATP Quy Nhơn, đối tượng cũng như bị hại trong vụ án này đều là những game thủ, chơi với nhau và thường xuyên có mặt các điểm internet để “cày game”. Hai đối tượng trong vụ án Lê Văn Tấn (1999) và Nguyễn Quang Thái (1998, cùng trú xã Phước Mỹ) có mâu thuẫn với bị hại Lê Quán Tường (2000, trú cùng xã) do liên quan đến việc ăn thua trong một trò chơi. Tối 19-10, tối xảy ra vụ án, Lê Văn Tấn chở Nguyễn Quang Thái đến quán game Xịn Phố ở xã Phước Mỹ chơi thì gặp Lê Quán Tường vừa chơi xong, từ trong quán Internet này đi ra. Tấn nhớ mâu thuẫn cũ nên đánh Tường thì bị Tường đánh lại nhưng được Thái và một số người khác can ngăn.

Sau đó, Tấn vào quán chơi game cùng Thái nhưng vẫn hậm hực chuyện ban nãy. Riêng Tường cũng chẳng vừa, chạy về nhà mang dao nhọn ra quán thách thức Tấn. Thấy Tường cầm dao thách thức, Tấn liền xuống bếp của tiệm Internet lấy một con dao nhưng được mọi người ở quán can. Tường cầm dao, sang quán cà-phê gần đó ngồi, còn Tấn bảo Thái chở về nhà mình lấy kiếm tự chế ra trả thù. Thái lái xe máy chở Tấn về nhà lấy cây kiếm rồi quay lại quán cà-phê, nơi có Tường để trả thù. Mặc dù được mọi người can ngăn nhưng cả hai xông vào nhau đâm chém loạn xạ. Tấn chém nhiều nhát nhưng Tường đều né được, nhát cuối cùng Tấn bổ kiếm trúng đầu Tường làm nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Tấn về nhà giấu kiếm phía sau nhà rồi lên nhà chị ở H. Tuy Phước (Bình Định) trốn. Mặc dù được đưa đi cấp cứu lập tức, nhưng đến 23 giờ 30 cùng ngày, Tường tử vong tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Bình Định do vết thương trên đầu gây dập não.

Nghe tin Tường tử vong, Tấn ra đầu thú tại CAH Tuy Phước. Ngay sau khi Tấn đầu thú, Thái cũng đến CAX Phước Mỹ đầu thú. Thái không trực tiếp chém nạn nhân nhưng khi Tấn yêu cầu chở về nhà lấy kiếm, Thái đã đồng ý với vai trò là đồng phạm. Hiện CATP Quy Nhơn đã tạm giam 2 đối tượng Lê Văn Tấn và Nguyễn Quang Thái về hành vi giết người, đồng thời thu giữ xe máy phương tiện gây án, 1 cây kiếm dài 1m, 1 dao nhọn.

Theo Trung tá Nguyễn Tiến Dũng- Quyền Đội trưởng Đội CSHS CATP Quy Nhơn, người trực tiếp điều tra vụ án cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên mê game, không kiềm chế cảm xúc, hành động như các trò chơi bạo lực trong game chỉ vì mâu thuẫn nhỏ là hết sức nguy hiểm. Đối tượng cũng như bị hại của vụ án này nằm trong số đó, từ mê game, mâu thuẫn từ game rồi giải quyết nhau như đang chơi game, thật ảo giữa cuộc chơi và ngoài đời. Các bậc cha mẹ cần có cách quản lý con em mình tránh những vụ án mạng tương tự”.

QUÝ HIỀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_197074_an-mang-tu-nhung-ke-me-game.aspx