Án mạng từ việc giành micro hát karaoke

Nghe tiếng kêu cứu của Út, Lê Thành Hùng cùng em rể là Phan Văn Tím ở gần chạy ra. Tím cầm theo cây dao cạo mủ cao su đâm Dự tử vong.

Ngày 9/8, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can Phan Văn Tím (28 tuổi, ở xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên) về tội Giết người.

Nạn nhân là anh Nguyễn Quang Dự (26 tuổi, ở xã Long Chữ, huyện Bến Cầu).

Chiều 25/7, Trần Văn Hòa (30 tuổi, ở huyện Tân Biên) tổ chức uống rượu và hát karaoke tại nhà cùng Dự, Đoàn Công Dẫn (23 tuổi) và 4 người khác ngụ cùng huyện Bến Cầu.

 Phan Văn Tím.

Phan Văn Tím.

Trong lúc cả nhóm đang nhậu thì Nguyễn Văn Út (42 tuổi, hàng xóm của Hòa) đến tham gia nhậu cùng.

Khi đang uống rượu và hát karaoke, do giành micro để hát nên đã xảy ra mâu thuẫn, Hòa kêu Dự và nhóm bạn về nhà.

Trên đường đi, Dự chở Dẫn ngang qua nhà Út. Dẫn bị Út cầm cây chĩa đánh trúng vào lưng nên Dự dừng xe lại lượm một khúc cây ven đường và chạy bộ quay lại tìm Út đánh.

Thấy vậy, Út kêu cứu. Anh Lê Thành Hùng cùng em rể là Phan Văn Tím ở gần nhà Út chạy ra.

Tím cầm theo cây dao cạo mủ cao su đâm Dự tử vong. Sau khi gây án, Hùng chở Tím đến công an đầu thú.

Theo Minh Khánh/Công An TP.HCM

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/an-mang-tu-viec-gianh-micro-hat-karaoke-post976590.html