Án mạng vì lời qua tiếng lại trong lúc đi hát karaoke

Chỉ vì câu nói qua lại không vừa lòng nhau, hai nhóm đi hát karaoke đã lao vào tấn công nhau dẫn đến người thiệt mạng, kẻ vướng vòng lao lý.

Nhóm đối tượng đâm chết người trong quán Karaoke tại cơ quan công an.

Ngày 6.8, nhóm đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trong quán karaoke làm chết người đã đến Công an phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đầu thú. Trước đó vào tối 5.8, tại quán karaoke Hoa Phượng, phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm khiến ông Phạm Văn Minh (40 tuổi, quê Bình Phước) tử vong.

Thông tin điều tra ban đầu, vào khoảng 19h ngày 5.8, ông Phạm Văn Minh cùng 4 người bạn đến quán karaoke Hoa Phượng để hát, khi ra quầy tính tiền để về thì xảy ra lời qua tiếng lại với nhóm của Nguyễn Anh Kiệt (20 tuổi, quê An Giang).

Hai bên cự cãi dẫn đến xô xát. Trong lúc bực tức, nhóm của Kiệt có 10 người sử dụng các vật như mũ bảo hiểm, ghế… đánh nhóm ông Minh. Đối tượng Kiệt chạy vào khu bếp của quán karaoke lấy 1 con dao gọt trái cây rồi chạy lao tới đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông Minh khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ.

Người dân đã đưa ông Minh đi cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây ra vụ việc, nhóm của Kiệt rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an TX.Tân Uyên và Phòng PC45 Công an tỉnh truy xét nhanh và bắt được các đối tượng Nguyễn Hoàng Phúc, Lê Văn Liệt (đều 25 tuổi, quê Kiên Giang), Nguyễn Duy Thanh (17 tuổi, quê Sóc Trăng) và Võ Văn Lợi (22 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra.

Lực lượng chức năng tiếp tục vận động các đối tượng còn lại ra đầu thú. Đến chiều 6.8, những đối tượng còn lại trong đó có cả đối tượng Nguyễn Anh Kiệt, người trực tiếp đâm chết ông Minh, đã tới cơ quan công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đinh Trọng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/an-mang-vi-loi-qua-tieng-lai-trong-luc-di-hat-karaoke-623543.ldo