Án mạng xuất phát từ hát karaoke bằng loa kẹo kéo

Ngày 28/3, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự nhân viên quán nhậu đâm chết người vì mâu thuẫn hát karaoke bằng loa kẹo kéo.

Theo điều tra ban đầu, Võ Ngọc Danh (27 tuổi, ngụ huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) và Trần Hữu Thắng (26 tuổi, ngụ phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cùng làm nhân viên phục vụ tại một quán nhậu hải sản trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Khoảng 10 giờ sáng 26/3, tại quán này, Thắng hát karaoke bằng loa kẹo kéo nhưng Danh không cho, nên giữa 2 nhân viên này xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã và xô xát, đánh nhau.

Trong lúc hỗn chiến, Danh bị Thắng đánh vào đầu, mặt. Thất thế, Danh chạy xuống bếp lấy dao quay lên đâm Thắng nhiều nhát vào người.

Thấy Thắng bị thương và mất máu nhiều, các nhân viên khác trong quán đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nam thanh niên này đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, nghi phạm Danh đã đến cơ quan công an đầu thú.

Trước đó, khuya 13/3, tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cũng mới xảy ra vụ án mạng liên quan đến loa kẹo kéo.

Cụ thể, tối 13/3, Lê Công Bình (31 tuổi, tạm trú đường Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh Nam) khuyên can anh Trần Văn Thắng (32 tuổi, quê thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) cùng nhóm bạn dừng hát karaoke để mọi người trong xóm trọ nghỉ ngơi.

Nhiều đêm trước đó, nhóm của Thắng cũng đã hát karaoke bằng loa kẹo kéo và ăn nhậu trước dãy trọ.

Do Thắng vẫn tiếp tục hát nên mâu thuẫn, dẫn đến xô xát với Bình. Trong lúc đánh nhau, Bình rút dao đâm Thắng tử vong tại chỗ./.

Hoàng Vũ

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/an-mang-xuat-phat-tu-hat-karaoke-bang-loa-keo-keo-post470695.html