Ăn mừng phản cảm, HLV Simeone có thể nhận án phạt nặng từ UEFA

Màn ăn mừng quá khích của HLV Diego Simeone trong chiến thắng 2-0 trước Juventus tại Champions League khiến nhà cầm quân người Argentina đối diện án kỷ luật.

Sau khi trung vệ Jose Gimenez ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 vào lưới Juventus giúp Atletico Madrid giành chiến thắng tại lượt đi vòng 1/8 Champions League, HLV Simeone ăn mừng cuồng nhiệt bên ngoài sân khi để tay vào vùng dưới thắt lưng.

Ủy ban kỷ luật của UEFA không bỏ qua hành động này. Theo tiết lộ của báo chí châu Âu, HLV Simeone có thể bị cấm chỉ đạo từ 1 trận đến 2 trận vì hành vi thái quá này dù HLV người Argentina lý giải ngay trong phòng họp báo sau khi kết thúc trận đấu.

Màn ăn mừng có phần phản cảm của HLV Simeone. Ảnh: Metro.

Màn ăn mừng có phần phản cảm của HLV Simeone. Ảnh: Metro.

"Tôi đã ăn mừng kiểu này khi còn là cầu thủ. Đơn giản chỉ là để chứng minh cho tất cả thấy tôi và Atletico có bản lĩnh. Tôi không có ý xúc phạm Juventus, khi ăn mừng tôi hướng về phía các CĐV Atletico", Simeone nói.

"Tôi hiểu đây không phải màn ăn mừng đẹp đẽ gì. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình cần làm điều này. Đây là trận đấu khó khăn. Chúng tôi chiến đấu hết sức. Diego Costa ra sân khi chưa bình phục 100% thể lực. Tôi muốn ăn mừng và xin lỗi nếu ai đó cảm thấy bị xúc phạm vì nó, nhưng đó là cảm xúc thật", HLV Simeone tiếp tục.

Màn ăn mừng này cũng khiến El Cholo gặp rắc rối với CĐV Juve. Theo báo chí Italy, các tài khoản mạng xã hội của Simeone đều đồng loạt nhận được những lời dọa giết từ fan Juventus.

Tuy nhiên, đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Vài CĐV Juve thậm chí bình luận vào bức ảnh Simeone đang bế cô con gái mới sinh Valentina, gửi tới thiên thần nhỏ vô tội này những lời chúc chết chóc. Vài bình luận được cho là độc ác, bất nhân từ fan Juventus còn chúc con gái của Simeone mắc bệnh hiểm nghèo.

Bên cạnh HLV Simeone, ban tổ chức sân Wanda Metropolitano cũng đứng trước án phạt nặng khi CĐV chặn cầu thang, đồng thời ném những đồ vật về phía cầu thủ Juventus trong lúc khởi động. Hiện tại UEFA chưa đưa ngày cụ thể thực hiện những phán quyết này.

Nếu bị cấm chỉ đạo, HLV Diego Simeone sẽ vắng mặt trong trận lượt về với Juventus tại vòng 1/8 Champions League trên đất Italy vào ngày 13/3. Đây là trận đấu mà chính Simeone thừa nhận sẽ "rất khó khăn", và Atletico sẵn sàng "chịu đựng".

Thua Atletico, HLV Juventus vẫn khen Ronaldo chơi tốt Juventus thua Atletico Madrid 0-2, nhưng chiến lược gia người Italy Massimiliano Allegri vẫn liên tiếng khen ngợi màn trình diễn của Cristiano Ronaldo.

Nhật Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/an-mung-phan-cam-hlv-simeone-co-the-nhan-an-phat-nang-tu-uefa-post920411.html