Ăn nhầm lá ngón, nữ sinh 13 tuổi tử vong đau lòng

Ăn nhầm lá ngón, nữ sinh 13 tuổi tử vong đau lòng Nữ sinh lớp 7 tại Nghệ An ăn nhầm lá ngón khi cùng mẹ đi rừng đã tử vong thương tâm dù đã được đưa đến trạm y tế cấp cứu.

UBND xã Nậm Nhóng (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) sáng 24/9 thông tin, nữ học sinnh 13 tuổi tại địa phương vừa tử vong đau lòng.

Trước đó, tối 23/9 trong lúc đang ở cùng mẹ tại khu vực nương rẫy của gia đình, em V.T.T.H. (SN 2008, trú bản Na, xã Nậm Nhóng, huyện Quế Phong) cảm thấy đau bụng nên chạy vào rừng tìm lá ổi về ăn.

Chỉ một lúc sau H. bị ngộ độc, sùi bọt mép, cảm thấy khó thở dữ dội. Gia đình vội vã đưa H. đến trạm xá cấp cứu, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau nữ sinh đã tử vong đau lòng.

Nhận định từ gia đình cùng người dân địa phương, H. trong lúc vào rừng hái lá ổi về ăn chữa đau bụng đã hái nhầm lá ngón, dẫn đến sự việc đáng tiếc.

Lá ngón là loại cây cực độc, gây chết người

Lá ngón là loại cây cực độc, gây chết người

Lá ngón được coi là một trong bốn loại cây có độc tính hàng cao nhất (thuộc độc bảng A) gồm: cây củ chi, lá ngón, trúc đào và cây sui. Trong lá ngón có chứa một chất kịch độc có thể ngay lập tức gây ra cái chết, đó chính là hoạt chất cực độc alkaloid, một loại độc tố nguy hiểm. Chỉ ăn 3 lá ngón sẽ tử vong ngay lập tức.

Người bị ngộ độc lá ngón có các triệu chứng khát nước, đau họng, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn… sau đó bị mỏi cơ, thân nhiệt hạ, huyết áp hạ, răng cắn chặt, sùi bọt mép, đau bụng dữ dội, tim đập yếu, khó thở, đồng tử giãn và chết rất nhanh do ngừng hô hấp.

Huệ Điền

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/an-nham-la-ngon-nu-sinh-13-tuoi-tu-vong-dau-long-d174440.html