Ăn nhầm nấm độc, 3 bà cháu nhập viện

Tại huyện miền núi Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định vừa xảy ra vụ 3 bà cháu bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu do ăn phải nấm độc.

Sau gần hai ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, trưa nay (26/9), bà Đinh Thị Nhiếk (64 tuổi) cùng hai cháu ngoại là Đặng Thị Hòa Thế (10 tuổi) và Đinh Thị Thoắt (4 tuổi), ở thôn Suối Đá, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định đã tỉnh táo trở lại.

Hai bệnh nhi ngộ độc nấm đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, sáng 24/9, chị Đinh Thị Dứa, con gái bà Nhiếk đi làm rẫy thấy nấm và hái đem về nấu cháo cho 3 bà cháu ăn tối. Chị Dứa cùng chồng không ăn mà sang nhà hàng xóm chơi. Ăn tối xong, 3 bà cháu đi ngủ, đến 20h40 phút, vợ chồng chị Dứa về nhà, thấy 3 bà cháu nằm hôn mê, lập tức chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định điều trị. Lúc này, 2 bệnh nhi trong tình trạng hôn mê, còn bà Nhiếk chóng mặt, buồn nôn. Được các y bác sĩ điều trị tích cực, đến chiều qua tất cả các bệnh nhân đã tỉnh táo trở lại, ăn uống, đi lại bình thường.

Bác sĩ Phan Văn Dũng, Trưởng Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết: "Đây là loại nấm có độc tố, nếu trong trường hợp này, chúng ta không phát hiện sớm hoặc bệnh nhân ăn một số lượng lớn thì sẽ dẫn đến hoại tử gan, thận và tổn thương thần kinh rất nặng, có thể dẫn đến tử vong".

Được biết, cách đây hơn một tháng, cũng tại huyện Vĩnh Thạnh, 7 người thuộc thôn K4, xã Vĩnh Sơn, cũng bị ngộ độc sau khi ăn canh nấm ô tán trắng phiến xanh. Đây là loại nấm thuộc nhóm nấm gây rối loạn tiêu hóa, biểu hiện ngộ độc nhanh./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/an-nham-nam-doc-3-ba-chau-nhap-vien-818805.vov