Australia ký với Hàn Quốc thỏa thuận quốc phòng 1 tỷ AUD, nâng cao hỏa lực pháo binh

Hôm nay (13/12), trong khuôn khổ chuyến thăm Australia của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Bộ Quốc phòng Australia và công ty Hanwha của Hàn Quốc đã ký hợp đồng trị giá 1 tỷ AUD nhằm cải thiện sức mạnh quốc phòng của phía Australia.

Thỏa thuận này không chỉ làm cho mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước được thắt chặt hơn mà còn thể hiện sự tin tưởng của Australia đối với Hàn Quốc.

Thủ tướng Australia Scott Morrison (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) tại lễ ký hợp đồng quốc phòng trị giá 1 tỷ AUD tại Canberra, Australia. Ảnh: Alex Ellinghausen.

Thủ tướng Australia Scott Morrison (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) tại lễ ký hợp đồng quốc phòng trị giá 1 tỷ AUD tại Canberra, Australia. Ảnh: Alex Ellinghausen.

Cụ thể, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Australia Scott Morrison và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, đại diện Bộ Quốc phòng Australia và công ty Hanwha của Hàn Quốc đã ký hợp đồng trị giá 1 tỷ AUD để công ty Hanwha chế tạo 30 xe tăng tự hành và 15 xe tiếp tế đạn bọc thép và các radar định vị vũ khí giúp phát hiện pháo binh đối phương cho quân đội Australia. Việc sản xuất các thiết bị quân sự này sẽ tạo thêm 300 việc làm ở vùng Geelong, thuộc bang Victoria của Australia.

Thủ tướng Australia Scott Morrion khẳng định, thỏa thuận này mở ra một bước tiến mới trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước: “Đây là cam kết quan trọng mà hai chính phủ đã đạt được. Cam kết này mở ra một chương mới trong ngành công nghiệp quốc phòng của Australia trong lúc chúng ta tiếp tục nâng cao năng lực quốc phòng. Hàn Quốc là một đối tác quan trọng của Australia trong hành trình này và trong cả thỏa thuận an ninh cũng như trong việc nâng cao năng lực tự chủ trong ngành công nghiệp quốc phòng”.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton khẳng định, dự án vừa ký với Hàn Quốc sẽ gia tăng đáng kể mức độ hỏa lực và an ninh cho lực lượng pháo binh của Australia. Bộ trưởng Dutton nhấn mạnh, dự án này sẽ hiện đại hóa quân đội Australia, đảm bảo lực lượng này có thể tiếp tục duy trì lợi thế và năng lực để có thể bảo vệ lợi ích của Australia trong môi trường toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.

Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia Melissa Price cho hay, việc gia tăng năng lực quốc phòng giúp nâng cao vị thế của Australia với tư cách là nhà xuất khẩu thiết bị quân sự và công nghiệp cho các đồng minh cũng như tạo thêm hàng trăm việc làm mới cho người lao động ở nước này./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/australia-ky-voi-han-quoc-thoa-thuan-quoc-phong-1-ty-aud-nang-cao-hoa-luc-phao-binh-911299.vov