An ninh cơ sở từ 'tai mắt' của nhân dân

Tập trung đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp, chú trọng thực hiện hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác dân vận, nhất là ở địa bàn phức tạp về an ninh xã hội, địa bàn đang triển khai các dự án lớn, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo, thời gian qua, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, gìn giữ an ninh trật tự hiệu quả trên địa bàn.

Trinh sát Công an thị xã Kỳ Anh bắt giữ Dương Hoàng Phúc.(Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Trinh sát Công an thị xã Kỳ Anh bắt giữ Dương Hoàng Phúc.(Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Nhìn lại năm 2022, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt triển khai có hiệu quả nhiều đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm.

Ðiển hình có thể kể đến việc bắt thành công đối tượng đột nhập vào tiệm vàng Trung Hiếu tại đường Lê Ðại Hành, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh trộm 183 chỉ vàng, trị giá hơn 962 triệu đồng. Ðây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nhưng tại hiện trường lại không để lại quá nhiều dấu vết, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an tỉnh Thượng tá Nguyễn Hồng Phong đã huy động lực lượng khẩn trương tập trung điều tra, nhanh chóng làm rõ thủ phạm, thu hồi lại tài sản cho người dân.

Chỉ 19 giờ sau khi thủ phạm gây án, Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ thành công đối tượng Dương Hoàng Phúc ( sinh năm 1996, trú tại thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) khi đối tượng đang tìm cách thuê nhà nghỉ để lẩn trốn trên địa bàn huyện Phong Ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 17/10/2022, sau quá trình thu thập các thông tin tài liệu về các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá và trang mạng có địa chỉ ag.bong88.com có dấu hiệu tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp chỉ huy các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời phối hợp Công an tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và các Cục nghiệp vụ thống nhất phương án đấu tranh.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ đã củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo sức mạnh để giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

120 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh; Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị đã đồng loạt triển khai trong 20 tổ công tác, bắt giữ 20 đối tượng tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, triệt xóa thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh này với quy mô giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng, khởi tố 20 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Ðánh bạc”.

Có thể thấy, trong những nỗ lực và thành tựu đó, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được lan tỏa như: mô hình “5 nhất về an ninh trật tự”, “Camera an ninh”. “Giáo xứ, giáo họ an toàn, đoàn kết, văn hóa”, “Câu lạc bộ tình thương và trách nhiệm”, “Dòng họ an toàn về an ninh trật tự”, “CLB phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trong thanh, thiếu niên”, “Ðảm bảo an ninh trật tự địa bàn vùng giáp ranh”, “CLB cựu chiến binh với công tác đảm bảo an ninh trật tự”...

Các mô hình điển hình này được lồng ghép với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội ở từng đơn vị, địa phương, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ đã củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo sức mạnh để giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Việc giáo dục-đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng công an xã bán chuyên trách, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ dân phố; biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhất là những gương dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm được đẩy mạnh góp phần đưa các nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp với các ngành trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, nhất là sự phối hợp giữa các lực lượng công an, quân đội theo Nghị định 03/CP của Chính phủ vào cuộc sống...

Công an đã tăng cường mối liên hệ chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể để lựa chọn xây dựng “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị”, phát huy vai trò tích cực, sáng tạo của nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự.

Lực lượng công an đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý hơn 26.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, phạt tiền hơn 40 tỷ đồng, tổ chức ký cam kết cho 3.578 chủ phương tiện, vận động tháo dỡ, cắt bỏ hơn 800 phương tiện “cơi nới” thành thùng; xử lý 8.139 trường hợp, phạt tiền hơn 18 tỷ đồng, trong đó tập trung xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, quá tải trọng, quá khổ...

Ðể thực hiện tốt phương châm: “Ở đâu có dân là ở đó có phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong Công an Hà Tĩnh, thời gian tới cần tăng cường hơn nữa tính chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và người dân với lực lượng công an, huy động mọi lực lượng tham gia đấu tranh có hiệu quả trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự địa bàn.

TÙNG CHI

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/an-ninh-co-so-tu-tai-mat-cua-nhan-dan-post737332.html