An ninh hình sự 24h: Kiều nữ cho vay lãi 'cắt cổ', mua bán dâm đồng tính nam tại spa

Mua bán dâm đồng tính nam tại tiệm spa; Tạm giữ 2 nghi phạm đánh chết người gánh nợ thay cho cháu; Triệu tập thanh niên lưu trộm clip nóng, tống tiền nữ khách hàng; Thanh niên bị đánh chấn thương sọ não sau khi làm việc với công an?... là những thông tin đáng chú ý ngày 11/1.

Ngày 8/1, Công an TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã phá chuyên án liên quan đến hoạt động tín dụng đen, bắt giữ 2 vợ chồng Lê Hoành (SN 1988) và Nguyễn Thị Diệu Hoa (SN 1992), cùng ngụ số nhà 40B, Nguyễn Mộng Tuân, phường Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đến thời điểm bị bắt, cặp vợ chồng này đã cho 40 bị hại trên địa bàn TP.Thanh Hóa vay với mức lãi suất thấp nhất là 180%/năm. Tổng số tiền giao dịch cho vay nặng lãi nặng là gần 3 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Diệu Hoa.

Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP.Thanh Hóa đã xác định Nguyễn Thị Diệu Hoa còn cầm đầu 1 đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề qua mạng internet với số tiền trên 300 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của 2 vợ chồng, Công an TP.Thanh Hóa thu giữ 50 giấy vay tiền cùng nhiều sổ sách và tang vật liên quan đến việc tổ chức đánh bạc qua mạng internet.

Mua bán dâm đồng tính nam tại tiệm spa

Tối 10/1, Công an quận 1, TP.HCM bất ngờ đột kích spa Soi9 trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường Đa Kao) phát hiện 2 người đàn ông đang quan hệ đồng tính. Cả 2 thừa nhận tự thỏa thuận, “vui vẻ” với nhau với giá 2 triệu đồng. Theo quản lý spa, anh ta không biết việc khách của mình quan hệ đồng tính.

Theo tiết lộ, khách mua vé 450.000 đồng để sử dụng dịch vụ xông hơi, tắm bồn và được các nhân viên nam bấm huyệt, massage. Sau đó, nếu có nhu cầu, các vị khách tự thỏa thuận giá cả rồi “vui vẻ".

Công an quận 1 đã lập biên bản hàng loạt lỗi về PCCC, không ký hợp đồng lao động với nhân viên, người đứng đầu cơ sở thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng mua bán dâm.

Tạm giữ 2 nghi phạm đánh chết người gánh nợ thay cho cháu

Liên quan đến vụ ông Lê Đình Hữu Ph. (SN 1964, phường Hội Phú, TP.Pleiku bị đánh chết khi gánh nợ thay cho cháu, Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ 2 nghi phạm là Lầu Thái Bảo Khoa (SN 1985, trú phường Hội Thương, TP.Pleiku) và Phạm Văn Thành (SN 1983, trú tại phường Yên Đỗ, TP.Pleiku). Lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.

Trước đó, 2 cháu của ông Ph. chơi đá gà và nợ của đối tượng Đỗ Ngọc Lắm (SN 1985) 100 triệu đồng. Ông Ph. đã đứng ra nhận nợ thay.

Nghi phạm Lầu Thái Bảo Khoa - Ảnh facebook/Người Lao Động.

Đối tượng Lắm đến nhà xiết nợ ông Ph. 1 chiếc ô tô và bắt ông Ph. viết giấy nợ. Chiều 9/1, người này tiếp tục cùng 5 đối tượng đến chòi rẫy của gia đình ông Ph. bắt ông này trả nợ. Tại đây, các đối tượng đã nổ súng chỉ thiên, đánh đập và ép ông Ph. lên xe ô tô đến một nơi khác.

Khoảng 19h cùng ngày, ông Ph. được một chiếc taxi chở đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Đến khoảng 3h sáng 10/1, ông Ph. tử vong.

Triệu tập thanh niên lưu trộm clip nóng, tống tiền nữ khách hàng

Ngày 11/1, Phùng Đức Khải (21 tuổi) bị phòng An ninh mạng & Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Hà Nội triệu tập để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đầu tháng 12/2018, Khải phát hiện video nóng trong điện thoại của một nữ khách hàng khi mang điện thoại tới cửa hàng nhờ cài đặt phần mềm, chuyển dữ liệu nên lưu lại. Sau khi nghỉ việc, không có tiền tiêu, ngày 27/12/2018, Khải gửi một video qua Facebook tới cô gái này và yêu cầu đưa 25 triệu đồng để không phát tán.

Đối tượng Phùng Đức Khải.

Dù cô gái không báo công an nhưng qua nắm bắt tình hình tội phạm trên mạng Internet, trinh sát PA05 phát hiện sự việc. Công an đã mời Khải và cô gái lên trụ sở làm việc vào ngày 10/1.

Khải thừa nhận hành vi tại cơ quan công an. Tổng cộng 3 lần, Khải chiếm đoạt gần 6 triệu đồng.

Thanh niên bị đánh chấn thương sọ não sau khi làm việc với công an?

Ngày 11/1, Trung tá Cao Giang Nam – Phó trưởng Công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình anh Đặng Văn Lai (SN 1989, trú xóm 3, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về việc anh này bị đánh sau khi làm việc với cơ quan công an.

Theo Trung tá Nam, sự việc được giao cho đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Thái Bình điều tra, làm rõ.

Anh Lai đang được điều trị tại BVĐK Thái Bình trong tình trạng chấn thương sọ não.

Theo đơn trình báo của anh Vũ Văn Kỳ (anh rể nạn nhân Lai), khoảng 19h ngày 6/1, anh Đặng Văn Lai điều khiển xe mô tô hiệu Air Blade BKS: 17B2-101.77, phía sau chở theo 2 người bạn là Huỳnh (trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) và Cường (trú xã Phú Xuân, TP.Thái Bình).

Khi lưu thông trên đường Quang Trung, gần khu vực Cống Trắng, thuộc địa phận phường Quang Trung, TP.Thái Bình, Lai bị tổ công tác của phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Thái Bình kiểm tra hành chính, sau đó mời về trụ sở cơ quan này để làm việc do có một người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Tại đây, cán bộ trực lập biên bản lỗi hành vi vi phạm trật tự giao thông. Anh Lai không ký biên bản mà cùng người bạn bỏ về. Khi vừa cùng bạn đi ra đến cổng thì bất ngờ bị 3 nam thanh niên lạ mặt xông vào hành hung.

Thấy anh Lai nằm gục, 2 người bạn đi cùng đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu, điện báo cho người thân, đồng thời làm đơn trình báo cơ quan chức năng.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/an-ninh-hinh-su-24h-kieu-nu-cho-vay-lai-cat-co-mua-ban-dam-dong-tinh-nam-tai-spa-a418201.html