An ninh hình sự 24h: Lời khai bất ngờ của 2 đối tượng chủ mưu tra tấn cô gái 18 tuổi sẩy thai; Nghi phạm sát hại em ruột ở Điện Biên ăn lá ngón tự tử

Tin an ninh hình sự 24h qua: Lời khai bất ngờ của 2 đối tượng chủ mưu tra tấn cô gái 18 tuổi đến sẩy thai; Nghi phạm sát hại em gái ruột ở Điện Biên ăn lá ngón tự tử; Tạm giữ khẩn cấp đối tượng dâm ô nhiều học sinh lớp 1...

Lời khai bất ngờ của 2 đối tượng chủ mưu tra tấn cô gái 18 tuổi đến sẩy thai

Ngày 26/4, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã bắt được Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi), nghi can chủ mưu thứ 2 trong vụ án cô gái 18 tuổi ở huyện Bình Chánh bị tra tấn đến sẩy thai.

Trước đó, cơ quan công an đẵ bắt giữ Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi, anh ruột Huyền, cũng là người chủ mưu) và Trần Nhật Khang (19 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh).

Dũng và Huyền là 2 kẻ chủ mưu đánh đập thai phụ Y. đến sẩy thai.

Dũng và Huyền là 2 kẻ chủ mưu đánh đập thai phụ Y. đến sẩy thai.

Theo hồ sơ, Dũng, Huyền và Khang là 2 kẻ chủ mưu giam cầm, đánh đập thai phụ H.N.Y hơn nửa tháng khiến thai nhi tử vong.

Thông tin trên Dân Việt, ngược lại với những lời khai của thai phụ Y., tại CQĐT, cả Dũng và Huyền đều khai do bực tức vì anh trai của Y. dùng đường bỏ vào bình xăng xe máy khiến xe bị hỏng nên đã bắt giữ Y. làm “con tin”, buộc người anh phải ra mặt để nói chuyện bồi thường.

Huyền còn khai rằng, thời gian ở nhà của 2 anh em Huyền, Y. liên tục hút thuốc và sử dụng ma túy làm ảnh hưởng đến sức khỏe con nhỏ 3 tháng tuổi của Huyền. Không chỉ vậy, Y. còn lấy trộm của Dũng và Huyền 2 triệu đồng nhưng không thừa nhận nên cả 2 quyết định “tra khảo” Y.

Nghi phạm sát hại em gái ruột ở Điện Biên ăn lá ngón tự tử

Chiều 26/4, ông Cà Văn Lả, Chủ tịch UBND xã Quài Tở (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện biên) cho biết, gần 12h trưa cùng ngày, công an đã bắt giữ được nghi phạm Lò Văn B. (SN 1999) - nghi phạm giết hại em gái ruột là Lò Thị C. (15 tuổi).

Ông Lả cho biết, đối tượng khả năng đã ăn lá ngón tự tử, đang được cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Tuần Giáo nên chưa thể lấy lời khai.

Thông tin thêm về vụ việc, ông Lả cho biết, Biên sau khi sát hại em gái là Lò Thị C., đã cầm dao lẩn trốn vào rừng. Sau nhiều giờ truy lùng, cơ quan công an đã bắt được Biên khi đang lẩn trốn tại khu vực nghĩa địa bản Đứa, xã Quài Tở.

Đối tượng Lò Văn B.

Theo lời ông Lả, B. chưa có tiền án, tiền sự nhưng nằm trong danh sách theo dõi đối tượng nghiện tại địa phương. Bố của B. và C. mất sớm, cả hai đều ở cùng mẹ và người cha dượng.

Trước đó, trưa 25/4, cha dượng mang đồ ăn về cho con gái thì thấy Lò Văn B. bỏ đi khỏi nhà. Vào nhà, người này bàng hoàng phát hiện con gái đã tử vong. Nạn nhân là cháu Lò T.C. (15 tuổi), em gái ruột của B..

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tạm giữ khẩn cấp đối tượng dâm ô nhiều học sinh lớp 1

Ngày 26/4, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang xác nhận thông tin, cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Thành, (SN 1972; ngụ khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên) để điều tra làm rõ về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Khoảng sáng sớm ngày 24/4, Thành chở con trai đang học lớp 1 đến điểm phụ của trường thuộc khóm Tây Huề 3, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên. Trời còn sớm nên trường khá vắng vẻ. Lợi dụng tình hình này, Thành dùng tay nựng má và sờ vào vùng kín của 3 bạn học cùng lớp với con mình là bé N., A. và V. (cả 3 bé đều SN 2012) rồi bỏ ra ngoài.

Khoảng 20h cùng ngày, bé N. kể lại với mẹ là chị Trương Thị T. việc bị Thành dâm ô tại lớp. Quá bức xúc, sau đó, chị T. đã đến trường để đón gặp Thành nói chuyện. Thành thừa nhận hành vi sàm sỡ của mình đối với bé N. và mong mẹ của bị hại bỏ qua. Tuy nhiên, chị T. không đồng ý và đến Công an phường Mỹ Hòa trình báo trình báo.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên nhận tin đã tiến hành lấy lời khai các bị hại cùng những người có liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra cho biết, kết quả xác minh cho thấy trước đó, Thành có hành vi dâm ô với 3 học sinh khác học cùng lớp với con mình.

Lực lượng chức năng TP.Long Xuyên đang đưa các bị hại đi khám chuyên khoa và thực hiện lệnh tạm giữ Thành trong trường hợp khẩn cấp, để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/an-ninh-hinh-su-24h-loi-khai-bat-ngo-cua-2-doi-tuong-chu-muu-tra-tan-co-gai-18-tuoi-den-say-thai-nghi-pham-sat-hai-em-ruot-o-dien-bien-an-la-ngon-tu-tu-a431591.html