An ninh nghiêm ngặt ở 'đại bản doanh' của U23 Việt Nam

Ban tổ chức đã triển khai an ninh bảo vệ chặt chẽ khách sạn nơi đội tuyển U23 Việt Nam và các đội dự VCK U23 châu Á 2020 đóng quân.

Nhân viên an ninh của BTC VCK U23 châu Á 2020 tại khách sạn Amari nơi U23 Việt Nam đóng quân.

Nhân viên an ninh của BTC VCK U23 châu Á 2020 tại khách sạn Amari nơi U23 Việt Nam đóng quân.

Tại Buriram, đội tuyển U23 Việt Nam được BTC nước chủ nhà Thái Lan bố trí ở khách sạn Amari. Đây là một trong những khách sạn tốt nhất, và vị trí lại gần sân vận động Chang Arena, chỉ cách khoảng hơn 200m. Việc di chuyển của thầy trò ông Park Hang Seo tới sân bóng và các sân tập vì vậy rất thuận tiện.

So với các giải đấu trong khu vực Đông Nam Á, an ninh tại VCK U23 châu Á 2020 được thực hiện nghiêm ngặt và chặt chẽ hơn khá nhiều. Khách sạn Amari luôn có khá đông nhân viên an ninh canh gác phía ngoài cửa. Nếu không có sự đồng ý của các đội, người lạ sẽ không được phép vào trong, bao gồm cả giới truyền thông. Cũng như được bảo vệ kỹ, HLV Park Hang Seo và các thành viên U23 Việt Nam thoải mái hơn trong sinh hoạt, không bị phân tán nên tập trung hoàn toàn cho giải đấu.

Amari là một trong những khách sạn tốt nhất tại Buriram, có vị trí gần sân vận động chính Chang Arena.

Trong 4 đội bóng tại bảng G, BTC AFC đã khéo léo bố trí Việt Nam cùng Triều Tiên đóng quân chung tại khách sạn Amari. Hai đội khách là UAE và Jordan đóng quân tại khách sạn Modena, cũng gần sân vận động Chang Arena. Cách bố trí như vậy sẽ thuận tiện sinh hoạt cũng như ăn uống của các đội, do UAE và Triều Tiên đều thuộc khu vực Tây Á.

Một thành viên BHL đội tuyển U23 Việt Nam cho biết, chế độ ăn uống, thực phẩm dành cho các đội bóng được đảm bảo đúng chuẩn quốc tế. Ông Park và các cầu thủ vì vậy rất thoải mái.

Phòng ăn khách sạn Amari bố trí khu vực riêng danh cho hai đội Triều Tiên và Việt Nam

Photo: ..

Phút thảnh thơi của trợ lý Lee Young-jin. An ninh tốt giúp các thành viên U23 Việt Nam không bị người lạ làm phiền.

Trong sáng 7/1, do thời tiết nắng nóng tại Buriram nên dù không tập luyện, các thành viên U23 Việt Nam đều hạn chế ra ngoài, chủ yếu đi lại phía trong khách sạn. Trước buổi ăn trưa, toàn đội vận động nhẹ ở phòng GYM rồi sau đó về phòng riêng nghỉ ngơi.

17h hôm nay, U23 Việt Nam sẽ có buổi tập trên sân tập phụ thuộc tổ hợp sân vận động chính Chang Arena. Đây là buổi tập thứ 2 tại Buriram của U23 Việt Nam.

Tiểu Phùng (từ Buriram)

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/an-ninh-nghiem-ngat-o-dai-ban-doanh-cua-u23-viet-nam-1506882.tpo