An ninh - Trật tự, ngày 22/9

Giao cấu với trẻ em

Ngày 22/9, Công an huyện Châu Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Văn Liêm (SN 1979, trú tại huyện Châu Đức) về hành vi giao cấu với trẻ em. Theo trình bày của bị hại, tháng 7/2019, tại thôn Chòi Đồng, xã Cù Bị, huyện Châu Đức, đối tượng Liêm đã có hành vi giao cấu với cháu N.N.T (SN 2005, trú tại huyện Châu Đức). (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 22/9, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Ngô Linh Thủy Hoàng (SN 1993, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) - Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Phước Hưng, huyện Long Điền, bắt quả tang Hoàng đang tàng trữ 1 gói ma túy đá tại tổ 7, ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền. (Trí Nhân)

Cố ý gây thương tích

Ngày 22/9, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, anh Đỗ Thành Tuấn (SN 1995, trú tại huyện Đất Đỏ) cùng Nguyễn Trung Hiếu (SN 1995, trú tại huyện Long Điền) mang theo 1 cây kéo đến nhà anh Lưu Thành Nhân (SN 1996) ở xã An Ngãi, huyện Long Điền để đòi số tiền anh Nhân nợ trước đó. Trong quá trình đòi nợ, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Hiếu đã dùng kéo đâm anh Nhân gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Trộm tài sản

Ngày 22/9, Công an huyện Xuyên Mộc xác minh vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà chị Vũ Thị Ngọc Liên (SN 1995, ở ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc). Theo trình bày của chị Liên, lợi dụng đêm tối, kẻ gian đã đột nhập vào nhà chị lấy trộm 2 ĐTDĐ và hơn 3 triệu đồng tiền mặt.

*Cùng ngày, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thành Trung (SN 1996, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi trộm cắp tài sản. Qua xác minh được biết, tại phòng trọ KP.Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, đối tượng Trung đã trộm 1 xe máy biển số 68E1-29780 của anh Lâm Chí Linh (SN 2001, quê Kiên Giang). (Phước An)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an tỉnh đã bàn giao đối tượng Phạm Văn Đăng (SN 1991, quê Đắk Lắk) cho Công an TP.Vũng Tàu xử lý theo quy định. Trước đó, Đăng thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của bị hại tại TP.Vũng Tàu rồi bỏ trốn, nên ngày 16/1/2019, Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định truy nã. Mới đây, Đăng bị lực lượng Công an bắt khi đang lẩn trốn tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. (Nguyễn Văn)

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/201909/an-ninh-trat-tu-ngay-229-873703/