Ấn Ðộ mở rộng thu hút đầu tư

Thủ tướng Ấn Ðộ N.Modi vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công du các nước châu Âu nhằm mở cửa cho những cơ hội đầu tư mới tại thị trường Ấn Ðộ.

Lãnh đạo các nước dự Hội nghị cấp cao giữa Ấn Ðộ và năm nước Bắc Âu. (Ảnh: The Week)

Diễn ra trong bối cảnh New Delhi chủ trương đẩy mạnh hợp tác với các nước trên thế giới để tăng cường vị thế của quốc gia Nam Á này trên trường quốc tế, chuyến công du của Thủ tướng Modi được coi là bước đi tiếp theo trong lộ trình triển khai sáng kiến "Make in India" (Sản xuất tại Ấn Ðộ), với mục tiêu mang đến diện mạo mới cho nền kinh tế Ấn Ðộ.

Trong chuyến công du vừa qua, Thủ tướng Ấn Ðộ Modi đã đến thăm Thụy Ðiển và Anh; đồng thời tham dự Hội nghị cấp cao giữa Ấn Ðộ và năm quốc gia Bắc Âu, bao gồm Thụy Ðiển, Ðan Mạch, Phần Lan, Iceland và Na Uy. Ðáng chú ý, đây là lần thứ hai nhóm năm nước Bắc Âu nêu trên tổ chức hội nghị cấp cao song phương với một quốc gia khác ngoài nhóm sau hội nghị cấp cao với Mỹ, cho thấy Ấn Ðộ đang được các nước này coi là một đối tác tiềm năng. Ðây cũng là chuyến thăm đầu tiên tới Thụy Ðiển của ông Modi, được đánh dấu bằng việc lãnh đạo hai nước nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất quốc phòng, an ninh mạng...

Theo chuyên gia H.A-xpen-gren của Thụy Ðiển, các nước Bắc Âu nhận thấy Ấn Ðộ có thể đóng một vai trò quan trọng trên trường quốc tế trong những năm tới, bởi vậy mong muốn tăng cường hợp tác thương mại với quốc gia Nam Á này. Trong khi đó, đối với Ấn Ðộ, các nước Bắc Âu sẽ cung cấp nguồn lực quan trọng giúp nước này phát triển công nghệ sạch, hiện đại hóa các cảng biển... Khu vực Bắc Âu, với quy mô khoảng 27 triệu dân, được đánh giá là một cộng đồng thịnh vượng, có thu nhập cao và các chính sách tập trung đổi mới công nghệ. Hiện, hợp tác kinh tế giữa Ấn Ðộ và khu vực Bắc Âu đang phát triển năng động khi kim ngạch thương mại hai chiều đạt 5,3 tỷ USD trong giai đoạn 2016-2017.

Trong khuôn khổ chuyến công du của ông Modi, Anh, đối tác truyền thống của Ấn Ðộ, cũng nhất trí xây dựng mối quan hệ thương mại song phương vững mạnh hơn với quốc gia Nam Á, đồng thời hướng tới thúc đẩy quan hệ đối tác công nghệ mới giữa hai nước. Ðặc biệt, trong bối cảnh "xứ sở sương mù" đang chú trọng xây dựng quan hệ với các đối tác ngoài Liên hiệp châu Âu (EU) nhằm tạo bước chuẩn bị quan trọng cho tương lai của quốc đảo sau khi rời EU, thì Anh càng coi trọng hơn bao giờ hết mối quan hệ đối tác tốt đẹp với Ấn Ðộ. Anh cũng từng nhiều lần kêu gọi Ấn Ðộ tạo một luồng gió mới và trở thành trung tâm đầu tư, thương mại của Khối Thịnh vượng chung.

Nền kinh tế Ấn Ðộ đang xuất hiện những tín hiệu tích cực khi chính sách kinh tế Modinomics của Thủ tướng Ấn Ðộ Modi phát huy hiệu quả tác dụng. Kể từ khi nhậm chức thủ tướng đến nay, ông Modi đã triển khai một loạt sáng kiến để thúc đẩy kinh tế; chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, cải thiện các đường cao tốc, sân bay, hệ thống nhà kho và bến bãi. Trong số các sáng kiến của ông Modi, sáng kiến "Make in India" là sáng kiến nổi bật nhất, được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển mình ấn tượng cho nền kinh tế của quốc gia Nam Á này. Theo đó, Chính phủ Ấn Ðộ cam kết "trải thảm đỏ" đón chào các công ty nước ngoài với tinh thần hợp tác tích cực; đồng thời đẩy mạnh điều chỉnh chính sách, đơn giản hóa thủ tục đầu tư và thành lập một ủy ban để giải quyết kịp thời, thỏa đáng những vướng mắc liên quan vấn đề đầu tư. Chính quyền các bang, các phòng thương mại và phái đoàn đại diện của Ấn Ðộ tại nước ngoài đều đóng vai trò tích cực trong việc triển khai thực hiện sáng kiến này.

Với mục tiêu được xác định là đẩy mạnh chính sách ngoại giao kinh tế hiệu quả với các đối tác trên thế giới, chuyến công du tới Bắc Âu lần này của Thủ tướng Modiđã tạo cầu nối quan trọng cho hợp tác giữa quốc gia Nam Á và các nước khu vực Bắc Âu, qua đó tạo đà cho việc triển khai các dự án hợp tác tham vọng, giúp tăng cường vị thế của Ấn Ðộ trong khu vực và trên thế giới.

LINH CHI

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/36354502-an-%C3%B0o-mo-rong-thu-hut-dau-tu.html