Án phạt nào dành cho Tuyết Dung và đồng đội khi bỏ thi đấu

Một án phạt chắc chắn sẽ đến với CLB bóng đá nữ Phong Phú Hà Nam sau hành động bỏ trận tại giải vô địch Quốc gia 2020.

Trong trận đấu diễn tại giải vô địch Quốc gia bóng đá nữ 2020 giữa CLB TP HCM 1 và CLB Phong Phú Hà Nam diễn vào tối 6/10 đã diễn ra vô cùng kịch tích khi hai đội cầm hòa nhau ở cho đến phút 89.

Pha bóng giữa Lan Anh và Thùy Trang ở cuối trận dẫn tới quyết định thổi phạt đền của trọng tài.

Pha bóng giữa Lan Anh và Thùy Trang ở cuối trận dẫn tới quyết định thổi phạt đền của trọng tài.

Cũng chính tại phút thi đấu chính thức này xảy ra một pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ 2 đội trong vòng cấm của CLB Phong Phú Hà Nam. Trọng tài chính Trần Thị Thanh đã quyết định cho CLB TP HCM 1 được hưởng quả phạt đền.

Các cầu thủ Hà Nam (áo vàng) phản đối quyết định của trọng tài.

Tuy nhiên các cầu thủ Hà Nam đã phản đối quyết định trên và đồng loạt bỏ thi đấu dù được trọng tài chính cũng như các giám sát trọng tài động viên quay trở lại sân. Sau khoảng 30 phút không nhận được sự hợp tác từ CLB Hà Nam, trọng tài chính đã quyết định dừng trận đấu.

Dự kiến trong ngày mai, ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ họp và đưa ra quyết định kỷ luật. Rất có thể Phong Phú Hà Nam sẽ bị xử thua và đây là một kết cục không lấy gì làm tốt đẹp cho Tuyết Dung cùng đồng đội khi họ đang được coi là một ứng viên nặng ký cho chức vô địch mùa này.

Sau khi phản đối không có hiệu quả, các cầu thủ Hà Nam đồng loạt bỏ sân ngừng thi đấu.

Trận đấu vì thế bị tạm dừng khá lâu...

Trọng tài chính sau đó đã cố gắng thuyết phục các cô gái áo vàng trở lại sân thi đấu nhưng không thể.

Sau 30 phút bị gián đoạn, trọng tài chính buộc phải cho dừng trận đấu.

Với hành vi này đội bóng của HLV ông Nguyễn Thế Cường sẽ phải đối mặt với án phạt từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Nguyễn Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao/an-phat-nao-gianh-cho-tuyet-dung-va-dong-doi-khi-bo-thi-dau-614506/