An táng cố Tổng giám mục Bùi Văn Đọc trong nhà nguyện cổ ở Sài Gòn

Sáng 17/3, hàng nghìn tu sĩ, giáo dân đã tập trung tại Trung tâm Mục vụ TP.HCM để dự thánh lễ an táng, tiễn đưa Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về nơi an nghỉ cuối cùng.

Buổi lễ diễn ra vào 8h sáng ngày 17/3 tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn (đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM).

Buổi lễ diễn ra vào 8h sáng ngày 17/3 tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn (đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM).

Ngay từ sớm, đã có rất đông tu sĩ, giáo dân tại TP.HCM và các tỉnh thành lân cận tụ họp về đây để tham dự thánh lễ. 20h tối qua, hàng nghìn người cũng đã cùng nhau thắp nến, đi bộ theo đoàn di quan linh cữu cố Tổng giám mục Bùi Văn Đọc từ Nhà thờ Chánh tòa Đức Bà về đến Trung tâm Mục vụ.

Mỗi giáo dân Công giáo khi tham dự thánh lễ an táng đều được phát khăn tang, phù hiệu, sách hướng dẫn cử hành thánh lễ.

Cha Giu-se Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, bay từ Huế vào Sài Gòn để làm người chủ tế thánh lễ an táng. Tất cả linh mục tham dự thánh lễ đều mặc áo tím.

Tiểu sử và các hoạt động đóng góp cho cộng đồng Công giáo của Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc được Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, điểm lại qua phần giảng lễ. Phía bên dưới, đông đảo giáo dân đứng san sát nhau tiến hành cầu nguyện cho cố Tổng giám mục trong không khí nghiêm trang, thành kính.

Các tu sĩ nữ đến từ nhiều dòng trong Giáo phận TP.HCM ngồi ở những hàng ghế đầu với tâm thế thành kính, cầu nguyện cho cố Tổng giám mục Bùi Văn Đọc.

Ngoài ra, các tu sĩ còn đứng kín phía hai bên khu vực cử hành thánh lễ.

Khoảng 10h, thánh lễ an táng bước vào phần cuối cùng, linh cữu của Đức Tổng giám mục được đưa vào khu vực nhà nguyện để an nghỉ theo thứ tự Thánh giá đèn hầu, giám mục và linh mục trong phẩm phục tím...

...và đi liền sau đó là di ảnh, linh cữu và thân nhân của Đức cố Tổng giám mục.

Kể từ khi trở về Việt Nam từ Rome tối 15/3, linh cữu của Đức cố Tổng giám mục Phaolô đã được di quan đến Tòa Tổng giám mục TP.HCM (Q.3), sáng 16/3 được di quan sang Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (Q.1) và đến tối 16/3 được di quan lần cuối cùng đến Trung tâm Mục vụ Sài Gòn để an táng.

Linh cữu Đức Tổng giám mục được đưa vào cửa nhà nguyện, cánh cửa kết thúc cuộc đời cống hiến hết mình vì Công giáo, với 48 năm linh mục và 19 năm giám mục, thọ 74 tuổi.

Phía bên trong nhà nguyện, rất đông tu sĩ tiến vào để cúi chào trước linh cữu của Đức cố Tổng lần cuối cùng.

Đứng ngay bên cạnh di ảnh và lư hương, thân nhân của Đức cố Tổng không kìm được nỗi đau buồn và mất mát to lớn. Đức Tổng giám mục của Tổng giáo phận TP.HCM đã đột ngột qua đời tại Vatican (Italy) vào 22h15 ngày 6/3 (giờ địa phương) do đột quỵ trong chuyến đi Ad Limina.

Liêu Lãm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/an-tang-co-tong-giam-muc-bui-van-doc-trong-nha-nguyen-co-o-sai-gon-post826873.html