An táng hơn 12.000 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Sáng 10-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã diễn ra lễ an táng hài cốt 57 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

57 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc tại các tỉnh Xiangkhouang, Vientiane và Xaisomboun của Lào từ tháng 10-2019 đến nay.

Lễ an táng hài cốt các liệt sĩ hy sinh tại Lào ở Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc vào sáng 10-5

Lễ an táng hài cốt các liệt sĩ hy sinh tại Lào ở Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc vào sáng 10-5

Trong suốt hơn 30 năm qua, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An đã phối hợp các địa phương của Lào tìm kiếm, cất bốc, đưa về nước an táng hơn 12.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn.

Cùng ngày, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cũng đã diễn ra lễ truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào.

Tin-ảnh: Đ.Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/an-tang-hon-12000-hai-cot-liet-si-hy-sinh-tai-lao-20200510220836004.htm