Án tham nhũng ở Đà Nẵng không nhiều nhưng phức tạp

Đó là thông tin được đại diện Ban Cán sự Đảng TAND TP Đà Nẵng đưa ra tại buổi làm việc với Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vào ngày 30-8.

Đó là thông tin được đại diện Ban Cán sự Đảng TAND TP Đà Nẵng đưa ra tại buổi làm việc với Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vào ngày 30-8.

Theo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ công tác xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, giai đoạn 2013-2018, TAND hai cấp của TP Đà Nẵng đã thụ lý 10 vụ, 47 bị cáo, trong đó số bị cáo liên quan đến tội phạm tham nhũng, chức vụ là 29 bị cáo. Công tác xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, mức án tương xứng với tính chất và mức độ hành vi phạm tội, chưa để xảy ra trường hợp nào bị oan sai hay bỏ lọt tội phạm. Tuy nhiên, một số vụ án trong thời gian qua lại có tính chất phức tạp, có quan điểm khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng về tội danh. Có vụ tòa án phải trả hồ sơ đến 3 lần do điều tra chưa đầy đủ, có những vấn đề chưa được làm rõ, có vi phạm tố tụng trong quá trình điều tra.

Từ công tác giải quyết các loại án tội phạm tham nhũng cũng như thực tiễn diễn biến các hành vi phạm tội liên quan đến các vụ án tại địa phương, lãnh đạo TAND TP Đà Nẵng kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tăng cường công tác sơ kết, tổng kết và rút kinh nghiệm. Đặc biệt cần có giải pháp khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tăng cường phát hiện, cung cấp thông tin phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Công Khanh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/157_194587_an-tham-nhung-o-da-nang-khong-nhieu-nhung-phuc-tap.aspx