Ân tình ở Pắc San 2

Những ngày đầu tháng 3, tại thôn Pắc San 2, xã Yên Đĩnh (Chợ Mới, Bắc Kạn), đoàn công tác Ban Công đoàn Quốc phòng (CĐQP) cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm Bia Công đoàn Sản xuất vũ khí Việt Nam nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống CĐQP (6-3-1949 / 6-3-2020). Về nơi đây, mỗi thành viên trong đoàn công tác đều mang trong mình niềm xúc động khôn tả.

Nhiều lần trở lại Pắc San 2, nhưng với Thượng tá Cao Thị Ngọc, trợ lý hành chính Ban CĐQP, chuyến hành quân về nguồn lần nào cũng dạt dào cảm xúc. Chị Ngọc trải lòng: "Thật vinh dự khi được đại diện cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), công nhân viên chức (CNVC), lao động quốc phòng (LĐQP) và tổ chức công đoàn trong quân đội về dâng hương tưởng niệm tại nơi ra đời tổ chức công đoàn đầu tiên trong quân đội. Nhắc nhớ truyền thống vẻ vang là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với chúng tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ".

 Lãnh đạo Ban Công đoàn Quốc phòng tới thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn San ở thôn Pắc San 2, xã Yên Đĩnh (Chợ Mới, Bắc Kạn).

Lãnh đạo Ban Công đoàn Quốc phòng tới thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn San ở thôn Pắc San 2, xã Yên Đĩnh (Chợ Mới, Bắc Kạn).

Trong ngôi nhà nhỏ nằm kề bên bia di tích, ông Nguyễn Văn San (51 tuổi, thôn Pắc San 2) rất xúc động khi được đón đoàn công tác về thăm, tặng quà. Hiểu rõ ý nghĩa văn hóa, lịch sử của công trình Nhà lưu niệm Bia Công đoàn Sản xuất vũ khí Việt Nam nên mặc dù còn thiếu đất sản xuất, nhưng ông không tiếc hơn 1.000m2 đất trồng chè của gia đình để đơn vị và địa phương xây dựng bia di tích vào năm 2015. Câu chuyện về ngày ra đời Công đoàn Sản xuất vũ khí Việt Nam (tiền thân của CĐQP ngày nay), về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của CĐQP được mọi người cùng ôn lại...

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ngành quân giới với lực lượng công nhân sản xuất vũ khí được hình thành và ngày càng phát triển, tham gia sinh hoạt tại các tổ chức công đoàn ở nhiều xưởng sản xuất. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, theo quyết định của Ban Công vận Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trương thống nhất công đoàn trong các xưởng sản xuất vũ khí thành ngành dọc toàn quốc, trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Vì vậy, Hội nghị thành lập Công đoàn Sản xuất vũ khí Việt Nam được tổ chức vào ngày 6-3-1949, tại bản Pắc San, xã Yên Đĩnh.

Trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, dù trong gian khổ, mưa bom, bão đạn, vừa sản xuất, vừa tham gia chiến đấu, nhưng cán bộ, ĐVCĐ, CNVC, LĐQP luôn nêu cao quyết tâm, say mê sáng tạo, cải tiến, tự thiết kế, chế tạo thành công nhiều vũ khí, phương tiện kỹ thuật, tham gia mở đường, góp phần to lớn vào chiến thắng của quân đội.

Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, đội ngũ ĐVCĐ, CNVC, LĐQP luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua; tích cực lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động; góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tiết kiệm, làm lợi cho ngân sách nhà nước, quân đội hàng nghìn tỷ đồng. 71 năm qua, có gần 10 tổ chức công đoàn cơ sở được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 5 ĐVCĐ được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lao động. Ban CĐQP được tặng hai Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì; nhiều cờ thưởng, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng cục Chính trị...

Gặp gỡ, trò chuyện với cấp ủy, chính quyền địa phương, Đại tá Nguyễn Văn Đề, Phó trưởng ban CĐQP khẳng định: "Phát huy truyền thống vẻ vang, thời gian tới, cán bộ, ĐVCĐ, CNVC, LĐQP tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức nhiều phong trào thi đua, trọng tâm là các phong trào: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động"... gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XII, Phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ...".

Cũng giống như những lần đến với Pắc San 2, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng nhưng vẫn còn nhiều gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống, lần này, Ban CĐQP đã tổ chức thăm hỏi và trao nhiều suất quà ý nghĩa tặng các hộ gia đình người có công tại địa phương. Đồng chí Trần Văn Ngu, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Pắc San 2 bày tỏ: "Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Ban CĐQP luôn quan tâm đến sự phát triển của địa phương, xây dựng tình đoàn kết quân dân bền chặt. Chúng tôi sẽ phối hợp với đơn vị tiếp tục làm tốt công tác quản lý, khai thác bia di tích để nơi đây trở thành một địa chỉ về nguồn, giáo dục truyền thống và vun đắp thêm niềm tự hào qua chiều dài lịch sử".

Bài và ảnh: HUY THỦY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/an-tinh-o-pac-san-2-611521