Ấn - Trung lại đụng độ tại biên giới

Ngày 25-1, các phương tiện truyền thông Ấn Độ dẫn nguồn quân đội nước này cho biết đụng độ đã nổ ra giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc tại khu vực biên giới chung, gây bị thương cho người của cả hai bên.

Ngày 25-1, các phương tiện truyền thông Ấn Độ dẫn nguồn quân đội nước này cho biết đụng độ đã nổ ra giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc tại khu vực biên giới chung, gây bị thương cho người của cả hai bên.

Nhiều nguồn tin từ Ấn Độ tiết lộ, các binh sĩ Ấn Độ hồi tuần trước đã đẩy lùi nỗ lực thâm nhập của quân Trung Quốc dọc đường biên giới tại Naku La ở Bắc Sikkim và đụng độ đã xảy ra giữa 2 bên. Theo các nguồn tin, khoảng 20 binh sĩ Trung Quốc đã bị thương trong cuộc đụng độ trên trong khi Ấn Độ có 4 binh sĩ bị thương nặng. Tuy nhiên, phía Ấn Độ cho biết các binh sĩ nước này đã đẩy lùi được hoạt động xâm nhập của quân Trung Quốc, bất chấp thời tiết khắc nghiệt ở Bắc Sikkim. Tuyên bố của quân đội Ấn Độ cho biết: “Vụ ẩu đả nhỏ đã xảy ra đêm 20-1 tại khu vực Naku La, bang Sikkim. Các chỉ huy địa phương đã giải quyết vụ việc ổn thỏa theo các giao thức được thiết lập từ trước đó”. Phía Trung Quốc hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã kéo dài 7 thập kỷ. Hai bên từng nổ ra giao tranh ngắn năm 1962. Ấn Độ và Trung Quốc đã bị cuốn vào vòng xoáy căng thẳng, bế tắc kể từ tháng 4-2020, đỉnh điểm là vụ ẩu đả giữa tháng 6-2020 ở thung lũng Galwan khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng và nhiều binh sĩ Trung Quốc thương vong. Những vụ đụng độ ở phía Tây của dãy Himalaya đã khiến hai bên có các động thái tăng cường lực lượng dọc biên giới.

B.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_237931_an-trung-lai-dung-do-tai-bien-gioi.aspx