Án tử cho đôi vợ chồng đánh đập con trai đến tử vong

Khám nghiệm tử thi cho thấy cặp vợ chồng đã nhiều lần đánh cậu bé đến gãy xương sườn. Không những vậy, họ còn kéo lê cậu bé mặc cho nạn nhân đang vô cùng yếu.

Theo NST, mới đây, Tòa án Tối cao thành phố Shah Alam (Malaysia) đã xét xử 1 cặp vợ chồng với tội Giết người. Nạn nhân được xác định là cậu con trai 8 tuổi của cặp đôi.

Được biết, tại phiên tòa ngày 25/5, Thẩm phán Datuk Noorin Badaruddin đã tuyên án Aaron Teoh Eng Wan (37 tuổi) cùng người vợ En Sit Mooi (40 tuổi) bản án tử hình sau khi xem xét toàn bộ bằng chứng từ phía của công tố viên.

“Có rất nhiều bằng chứng cho thấy cặp đôi đã phạm tội cố ý giết người. Họ bạo hành con trai mình một cách tào bạo cho đến khi nạn nhân trút hơi thở cuối cùng”, Thẩm phán Noorin nói.

Nạn nhân Adrian Teoh Wai

Nạn nhân Adrian Teoh Wai

Khi nghe lời tuyên án từ phía thẩm phán, Aaron và En đã òa khóc ngay tại phiên tòa. Không ai biết được rằng đó là những giọt nước mắt hối hận muộn mang hay sự sợ hãi khi phải đối diện với cái chết của cặp vợ chồng máu lạnh kia.

Theo hồ sơ cáo trạng, ngày 26/5/2017, người con trai 8 tuổi, Adrian Teoh Wai được phát hiện đã chết tại nhà riêng và cặp đôi cũng bị bắt giữ ở ngay hiện trường.

Khám nghiệm tử thi cho thấy, cơ thể nạn nhân chằng chịt những vết thương cũ và mới, dường như trước khi qua đời, cậu bé đã phải chịu đựng vô vàn những trận đòn roi từ phía cha mẹ. Không chỉ vậy, cơ quan chức năng còn phát hiện xương sườn của cậu bé đã bị gãy, cộng thêm việc bị xuất huyết nặng ở lần bạo hành cuối cùng đã lấy đi sinh mạng của cậu.

Đại diện phía cơ quan chức năng cũng cho biết, họ tìm thấy DNA của nạn nhân và dấu vân tay của người cha trên chiếc gậy dùng để đánh cậu.

Hiện, người con trai út đã được gửi đến nhà người thân để chăm sóc và sinh sống.

Han (Theo NST)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/an-tu-cho-doi-vo-chong-danh-dap-con-trai-den-tu-vong-a515784.html