Án tử cho kẻ sát hại thiếu nữ rồi chôn xác phi tang

Sau khi sử dụng ma túy đá xảy ra mâu thuẫn, trong lúc bực tức, Nguyễn Văn Duy (1991, trú làng Tao Klă, xã Ia Rong, H. Chư Pưh, Gia Lai) đã dùng chính quần áo của nạn nhân ra tay giết người. Sau đó, Duy tìm cách chôn xác phi tang rồi bỏ trốn hòng che giấu hành vi tội ác của mình.

Nguyễn Văn Duy

Ngày 21-8, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Duy với 3 tội danh: “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Giao cấu với trẻ em”. Theo hồ sơ vụ án, ngày 15-1-2016, người dân phát hiện một tử thi đang trong quá trình phân hủy được chôn dưới một ao cạn trong đất rẫy của người dân thuộc thôn Lu Hrưng (xã Ia Hrú, H. Chư Pưh). Tử thi được xác định là nữ giới (cao 1,5m) và không mặc quần áo. Trên cổ nạn nhân bị một lớp quần áo quấn chặt. Qua giám định pháp y xác định nạn nhân tử vong do bị siết cổ bằng vải áo quần. Đồng thời, CQĐT cũng xác định nạn nhân là cháu L.T.A (2000, trú H. Cam Lộ, Quảng Trị).

Xác định đây là vụ án mạng, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Gia Lai đã khẩn trương xác minh, điều tra. Qua đó, xác định: cháu A. và Đào Minh Lành (1997, cùng trú H. Cam Lộ) có quan hệ yêu đương nhưng bị gia đình ngăn cấm. Đến ngày 31-12-2015, cả hai đã bỏ nhà bắt xe trốn vào nhà bà con của Lành tại xã Ia Dreng (H. Chư Pưh). Trong thời gian ở đây, cả hai đã quen Võ Anh Toàn và Trần Ngọc Thắng (cùng trú xã Ia Hrú, H. Chư Pưh).

Ngày 7-1-2016, Thắng tổ chức cuộc nhậu tại nhà, trong đó có sự tham gia của Toàn, Lành, cháu A. và Nguyễn Văn Duy. Đến 14 giờ thì cháu A. nói mệt, không uống được nữa nên đi vào phòng nằm nghỉ. Thấy vậy, Toàn liền đi theo vào nằm trên giường và ôm hôn cháu A. thì bị Lành nhìn thấy nên giữa Lành và cháu A. xảy ra cãi cọ. Bực tức, Lành tát vào mặt cháu A. một cái thì cháu A. giận dỗi, bỏ ra ngoài mang theo chiếc ĐTDĐ cùng 1 sợi dây chuyền bạc của Lành. Còn Lành vẫn tiếp tục quay trở lại bàn nhậu. Khi cơn giận nguôi ngoai, sau vài ngày Lành tìm cách liên lạc lại với cháu A. nhưng không được, nghĩ cháu A. đã bỏ đi nên Lành quay trở về nhà tại Quảng Trị.

Khi cháu A. bỏ đi, Duy cũng lập tức điều khiển xe máy đi theo. Khi cháu A. bảo “Anh có chỗ nào cho em nghỉ một lúc” thì Duy liền chở cháu A. đến thôn Phú Quang (xã Ia Hrú, cách nhà Thắng khoảng 5km) với mục đích tìm mua ma túy đá sử dụng nhưng không có. Khi lục trong túi quần, Duy thấy vẫn còn sót một gói ma túy đá nên đã chở cháu A. đến một chòi rẫy khác gần đó rồi cả hai sử dụng hết gói ma túy đá. Sau đó, Duy tiếp tục chở cháu A. đến một chòi rẫy khác rồi cả hai cùng nhau quan hệ tình dục tại đây.

Một lát sau, khi cháu A. đòi chở về thì Duy không đồng ý nên đã xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Duy đè cháu A. xuống sàn gỗ rồi bóp cổ, sau đó dùng quần áo của cháu A. siết cổ nạn nhân đến chết. Sau khi gây án, Duy mang xác cháu A. bỏ dưới ao cạn cách chòi khoảng 15m rồi lấy ĐTDĐ cùng sợi dây chuyền của A. và đi về nhà. Đến khoảng 0 giờ ngày 8-1-2016, Duy quay lại mang theo cây, đào đất chôn xác nạn nhân nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Đến 8 giờ cùng ngày, Duy đón xe khách qua Đắc Nông rồi ngược ra các tỉnh, thành phố phía Bắc. Thậm chí, Duy đã mua 1 CMND giả với tên Lê Ngọc Đô Ni (1990, trú Bà Rịa-Vũng Tàu) nhằm che giấu tung tích của mình. Đến tháng 2-2016, Duy đến làm rẫy thuê cho một người dân tại Đắc Nông cho đến khi bị bắt giữ.

Từ việc thu thập lời khai, chứng cứ, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Gia Lai đã tiến hành làm việc với các đối tượng có liên quan thì phát hiện Nguyễn Văn Duy đã đi khỏi địa phương mà không có lý do. Các nhân chứng khác cũng cho biết thời điểm A. bỏ đi thì Duy cũng không thấy xuất hiện tại bàn nhậu. Xác định đây chính là nghi can của vụ án, lực lượng CA đã lần theo dấu vết lẩn trốn của đối tượng này. Đến ngày 27-4-2016, Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng CA tỉnh Đắc Nông tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Duy khi đối tượng đang làm thuê tại rẫy của một người dân ở thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, H. Đắc Glong, Đắc Nông.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Duy đã cúi đầu thành khẩn khai báo quá trình phạm tội của y.

Trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Văn Duy cho rằng đã thực hiện hành vi tội ác trong lúc “phê” ma túy đá. Trước tội tác tày trời của mình gây ra, bị cáo Nguyễn Văn Duy cũng mong sớm được thi hành án để đền tội. Qua quá trình xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Duy 2 năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em”, 4 năm tù về tội “Cướp tài sản” và “Tử hình” về tội “Giết người”. Tổng khung hình phạt là “Tử hình”.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_194177_an-tu-cho-ke-sat-hai-thieu-nu-roi-chon-xac-phi-tang.aspx