Án tù cho tài xế xe tải gây tai nạn nghiêm trọng khiến 5 người tử vong ở Hải Dương

Liên quan đến vụ tai nạn cướp đi sinh mạng 5 người tại Hải Dương, tại phiên tòa ngày hôm nay, nam tài xế xe tải đã thừa nhận mọi tội lỗi và mong được xem xét được giảm nhẹ hình phạt.

Theo báo Giao thông, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h ngày 23/7/2019, Hà Văn Hoàng (SN 1993, trú xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe tải BKS 29H-150.97 lưu thông trên QL5 hướng Hà Nội – Hải Phòng. Khi đến địa bàn xã Cộng Hòa (huyện Kim Thành), do thiếu quan sát, không làm chủ được tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh, báo hiệu đường bộ dẫn đến tông vào dải phân cách giữa hai chiều đường làm ôtô bị nghiêng sang phải.

Tiếp đó, chiếc xe đâm vào cột biển báo 102 và nhiều xe máy đang dừng xe chờ sang đường tại lối mở của dải phân cách giữa hai chiều đường. Chưa dừng lại, chiếc ô tô do Hoàng cầm lái tiếp tục đâm vào sườn bên trái rơ - moóc của xe đầu kéo BKS 15C-265.82 do anh Nguyễn Văn Nhật điều khiển tại làn đường Hải Phòng – Hà Nội rồi đổ sang phải và đụng vào phía sau xe máy BKS 34B1-701.66 do anh Nguyễn Văn Tâm điều khiển cùng chiều.

 Tài xế xe tải gây tai nạn ở Hải Dương tại tòa.

Tài xế xe tải gây tai nạn ở Hải Dương tại tòa.

Hậu quả, vụ va chạm liên hoàn khiến 5 người thiệt mạng gồm Trương Văn Kh., Đào Quang Th., Nguyễn Văn H., Hoàng Thị E. và Nguyễn Quốc H. Ngoài ra một nạn nhân khác cũng bị trọng thương, tỉ lệ thương tật 56%. Tổng thiệt hại về tài sản hơn 132 triệu đồng.

Zing thông tin, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 3/6, Hoàng tỏ thái độ ăn năn, hối hận và mong được xem xét giảm hình phạt để sớm được đoàn tụ với gia đình. Căn cứ vào tính chất, mức độ của vụ án, TAND huyện Kim Thành đã tuyên phạt Hà Văn Hoàng 12 năm tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/an-tu-cho-tai-xe-xe-tai-gay-tai-nan-nghiem-trong-khien-5-nguoi-tu-vong-o-hai-duong-a477691.html