Án tù dành cho người nước ngoài phạm tội tại Móng Cái

Lợi dụng sơ hở của nhân viên bán hàng tại cửa hàng xăng, Xu Jian Hong (Từ Kiến Hồng, SN 1982) và Zou Jian Qing (Trâu Kiên Thanh, SN 1986, đều quốc tịch Trung Quốc) đã khống chế để cướp tài sản

.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án ngày 7/8/2018. Ảnh: Hữu Việt

Hiện trường nơi xảy ra vụ án ngày 7/8/2018. Ảnh: Hữu Việt

Theo hồ sơ vụ án, ngày 7/8/2018, Hồng và Thanh nhập cảnh trái phép vào TP Móng Cái. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, Hồng và Thanh đi bộ tìm nơi sơ hở để chiếm đoạt tài sản. Khi đến khu vực phường Hòa Lạc (TP Móng Cái), thấy trong văn phòng phía sau Cửa hàng Xăng dầu số 22 của Công ty CP Hợp tác thương mại ASEAN có đèn điện sáng, không có người, Hồng và Thanh đẩy cửa vào, đeo găng tay lục soát tìm tài sản để trộm cắp. Lúc này, chị N.T.T.H. là nhân viên quản lý Cửa hàng từ phòng riêng bên cạnh đi ra, phát hiện thấy có người lạ, chị H. bỏ chạy quay lại phòng riêng định chốt cửa lại thì bị Hồng, Thanh đuổi theo giữ cửa và ôm giữ, đẩy chị H. nằm xuống sàn nhà. Trong quá trình giằng co, chị H. đã la hét kêu cứu thì bị Hồng nhặt chiếc áo gần đó nhét vào mồm chị H., Hồng và Thanh lấy cuộn băng dính mang theo để trong ba lô, quấn quanh mồm, mắt, hai chân, hai tay chị H. và tiếp tục lục soát tìm tài sản.

Thấy trong phòng có két sắt, Thanh bế chị H. ra gần chiếc két, kéo hở băng dính quấn ở mắt, áo ở mồm và đặt tay chị Hương vào phân mở khóa, ra hiệu cho chị H. mở khóa két sắt để lấy tài sản. Chị H. nói két này không phải của mình, đồng thời giơ tay lên ra hiệu thì bị Thanh dùng hai tay bóp cổ. Hồng và Thanh để chị H. nằm tại đây rồi tiếp tục cùng lục soát, lấy được của chị H. 1 chiếc đồng hồ đeo tay nhãn hiệu AKRIBOS XXIV để trong phòng.

Khi chị H. la hét kêu cứu thì có chị N.T.T., là nhân viên cùng Công ty nghe thấy nên đã gọi điện cho anh V.V.T. lúc đó đang bán xăng dầu. Anh T. vào văn phòng thì thấy cửa bị đóng, gọi chị H. không thấy trả lời, nhìn qua kính anh T. thấy có một người đàn ông mở cửa phòng chị H. đi ra, nhìn thấy anh T. người này quay lại đóng cửa, anh T. liền chạy xuống khu bếp lấy một con dao cầm theo đi lên. Khi phát hiện thấy anh T., Hồng lấy chìa khóa xe ô tô để trên mặt bàn làm việc của chị H. rồi cùng Thanh bỏ chạy ra ngoài theo hai hướng khác nhau. Anh T. đuổi theo Thanh và hô hoán, còn Hồng chạy ra khu nhà để xe, lấy chiếc xe ô tô biển kiểm soát 14N - 9988 của Công ty CP Hợp tác thương mại ASEAN do chị H. sử dụng và quản lý để ở đó, nổ máy phóng đi.

Khi anh T. đuổi theo Thanh hô hoán, ngay lúc đó có tổ tuần tra của Phòng PC67 Công an tỉnh đi ngang qua, đã phối hợp cùng một số người dân gần đó đã bắt giữ được Thanh. Khi đang dẫn giải Thanh về Công an phường Hòa Lạc ở gần đó thì Hồng lái xe ô tô quay lại với mục đích để giải thoát cho Thanh. Hồng điều khiển xe ô tô đâm vào 2 đồng chí công an đang bắt giữ Thanh, rồi lùi ra đâm liên tiếp nhiều lần làm các đồng chí phải buông Thanh ra để né tránh. Hồng mở cửa xe cho Thanh lên, rồi lái xe bỏ chạy về hướng TP Hạ Long. Tổ tuần tra đuổi theo và phối hợp với Tổ phương án 12 của Công an TP Móng Cái truy bắt. Quá trình Hồng lùi xe đã va chạm với xe ô tô do V.T.H. điều khiển đang lưu thông trên Đại lộ Hòa Bình. Khi đến Km270+500, thuộc thôn 7, xã Hải Tiến, TP Móng Cái, do không quen đường và chạy nhanh, chiếc xe bị mất lái lao vào hàng rào hộ lan bên trái đường, lao xuống ruộng lật ngửa xe, Thanh và Hồng bị bắt giữ và cùng bị thương nhẹ.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai của các bị cáo cơ bản phù hợp với nội dung cáo trạng của Viện KSND tỉnh đã truy tố, phù hợp lời khai của bị hại, người làm chứng; biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản khám nghiệm hiện trường...

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Từ Kiến Hồng đã phạm tội “Cướp tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 168 Bộ luật Hình sự và tội “Đánh tháo người bị bắt” theo điểm c, khoản 2, Điều 387 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Trâu Kiên Thanh đã phạm tội “Cướp tài sản” theo điểm đ, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự. Hành vi phạm tội của bị cáo Hồng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội; hành vi của bị cáo Thanh là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quan hệ sở hữu được pháp luật bảo vệ. Đối với hành vi đánh tháo người bị bắt của bị cáo Hồng còn trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan tiến hành tố tụng gây mất ANTT, an toàn xã hội tại địa phương, nên cần phải có mức hình phạt tương xứng với tính chất và mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hồng 19 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 5 năm tù về tội “Đánh tháo người bị bắt”, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là 24 năm tù; bị cáo Thanh bị 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Ngoài ra, bị cáo Hồng còn phải bồi thường cho Công ty CP Hợp tác thương mại ASEAN hơn 740 triệu đồng.

Trước đó, năm 2005, Từ Kiến Hồng bị Tòa án Trung Quốc xử 10 tháng tù về tội “tàng trữ súng”; năm 2008 bị Tòa án Trung Quốc xử 12 năm 6 tháng tù về tội “trộm cắp xe ô tô”. Năm 2003, Trâu Kiên Thanh bị Tòa án Trung Quốc xử 15 năm tù về tội “giết người”.

Trần Thanh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/phap-luat/201910/an-tu-danh-cho-nguoi-nuoc-ngoai-pham-toi-tai-mong-cai-2458287/