Ấn tượng cảnh tuyết phủ trắng nhiều nước Châu Á trong 2018

Mùa đông 2018 nhiệt độ xuống thấp, nhiều quốc gia Châu Á bao trùm bởi tuyết. Hãy cùng xem những hình ảnh ấn tượng ghi lại những lần tuyết rơi dày tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Vào tháng 1-2018, Tokyo tê liệt vì tuyết rơi dày. (Nguồn: VnExpress)

Hàng chục người bị thương, hệ thống giao thông đình trệ ở thủ đô Tokyo.

Cung điện Hoàng gia phủ tuyết trắng xóa. Tokyo có tuyết rơi ít nhất mỗi năm một lần nhưng ít khi lượng tuyết lớn như lần này.

Nhà chức trách địa phương quận Fukui, cách thủ đô Tokyo 320km về phía Tây đã phải yêu cầu quân đội hỗ trợ dọn tuyết, giúp điều tiết giao thông. Nhiều khu vực tại đây, tuyết rơi dày khoảng hơn 1m khiến giao thông gần như bị đình trệ, ách tắc khoảng 10km. (Nguồn: VOV)

Theo cơ quan khí tượng Hàn Quốc, lượng tuyết rơi vào 24-11-2018 tại thủ đô Seoul dày tới 8,8cm và đây là đợt tuyết đầu mùa dày nhất trong lịch sử nước này kể từ năm 1981. (nguồn: Tuổi trẻ thủ đô)

Quang cảnh tại Quảng trường Gwanghwamun ở Seoul.

Đường phố Seoul ngập trong tuyết trắng.

Bức tượng trước Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul.

Tuyết phủ kín phương tiện đi lại ở Chuncheon, tỉnh Gangwon.

Một ngôi làng bị bao phủ bởi tuyết ở Chuncheon, tỉnh Gangwon.

Những đứa trẻ đang tranh thủ nghịch tuyết ở Uijeongbu, tỉnh Gyeonggi.

Đầu 2018, khu vực phía Bắc của Trung Quốc nhiệt độ giảm sâu, tuyết rơi dày cản trở giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. (nguồn: Tiền Phong)

Ảnh chụp ngày 4-1-2018 ghi lại cảnh tuyết phủ đầy Công viên Di sản Quốc gia Cung Đại Minh ở Tây An, thủ phủ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. (nguồn: VOV)

Xe tải dọn tuyết trên đường cao tốc ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Nhân viên sân bay Thường Châu ở tỉnh Giang Tô,Trung Quốcđang loại bỏ băng khỏi máy bay.

Chi Lê (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-an-tuong-canh-tuyet-phu-trang-nhieu-nuoc-chau-a-trong-2018/793255.antd