Ấn tượng đẹp từ Hội khỏe Phù Đổng

Hành trình 21 ngày tranh tài của Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh lần thứ XI năm 2024 đã khép lại vào chiều 19-3 nhưng hứa hẹn sẽ có nhiều vận động viên (VĐV) tiếp tục tỏa sáng ở HKPĐ toàn quốc lần thứ X sắp tới.

Tinh thần thể thao cao thượng khi các cầu thủ của hai đội bóng đá nam trung học phổ thông hỗ trợ nhau trên sân. Ảnh: Công Nghĩa

HKPĐ tỉnh lần thứ XI có số đoàn, số VĐV tham gia rất lớn, số cuộc tranh tài diễn ra với mật độ dày đặc trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, tinh thần thể thao Phù Đổng đã tiếp sức cho các VĐV tỏa sáng, vươn lên chiến thắng chính mình.

* Chiến thắng chính mình

Tại HKPĐ tỉnh lần thứ X diễn ra 4 năm trước, đoàn thể thao huyện miền núi Tân Phú gần như “trắng tay” ở môn bơi lội. 4 năm sau, mọi chuyện đã khác khi đội bơi lội gồm 15 “kình ngư” đã giành tổng cộng 12 huy chương các loại (3 vàng, 2 bạc và 7 đồng). Để chinh phục những tấm huy chương đó trên đường đua xanh, suốt 4 năm qua các VĐV bơi lội của huyện đã kiên trì vượt qua mọi khó khăn, vừa học vừa luyện tập.

Bên cạnh tinh thần nỗ lực của các VĐV bơi lội còn có sự tiếp sức thầm lặng của 4 huấn luyện viên là giáo viên thể dục, huấn luyện viên bơi nghiệp dư trên địa bàn huyện. Cùng với đó, trong điều kiện các trường công lập còn chưa có hồ bơi, suốt 4 năm qua, một hồ bơi tư nhân luôn mở cửa hỗ trợ miễn phí cho các VĐV đến luyện tập. Thành công từ đội tuyển bơi lội giúp huyện Tân Phú có thêm nhiều kinh nghiệm để phát triển các môn thể thao học đường khác có chiều sâu hơn trong thời gian tới.

Gây ấn tượng tại HKPĐ tỉnh lần này còn có các VĐV huyện miền núi Xuân Lộc, đặc biệt là ở môn bóng chuyền khi cả 2 đội tuyển nam và nữ bậc trung học cơ sở đều giành huy chương vàng. Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Xuân Lộc Thân Anh Thiết chia sẻ: “Các thành viên 2 đội bóng chuyền nam và nữ của huyện đều đi lên từ các sân chơi ở cấp trường. Nhiều em có chiều cao tốt, phù hợp chơi môn thể thao này, cũng có em chiều cao hạn chế nhưng đổi lại là kỹ năng và tinh thần thi đấu”.

Những ngày diễn ra HKPĐ tỉnh là thời điểm thời tiết nóng nhất trong năm. Điều này gây khó khăn cho các VĐV thi đấu, đặc biệt là những môn thi đấu ngoài trời như: bóng đá, bóng rổ, điền kinh. Không ít cuộc tranh tài dưới trời nắng nóng trở thành những cuộc “thử sức bền” giữa các đội. Cầu thủ Lê Quốc Khánh của đội bóng đá nam Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng (thành phố Biên Hòa) chia sẻ: “Đây sẽ là kỳ hội khỏe đáng nhớ nhất trong quá trình chơi bóng của em. Em đã có thêm sức bền để vượt qua cường độ thi đấu liên tục và nhiệt độ cao”.

Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TRƯƠNG THỊ KIM HUỆ, Phó ban Chỉ đạo HKPĐ tỉnh cho hay, thành công của HKPĐ chính là nhờ nền tảng phong trào thể thao học đường được xây dựng trong nhiều năm liên tục. Lãnh đạo sở mong rằng tại HKPĐ toàn quốc sắp tới, nhiều em sẽ tiếp tục tiến xa hơn với môn thể thao mà mình yêu thích.

* Ấn tượng thể thao Phù Đổng

HKPĐ phải đợi 4 năm mới có một lần, vì vậy VĐV nào được “chọn mặt gửi vàng” cũng thi đấu hết mình cho đến phút cuối cùng. Điển hình cho tinh thần thi đấu đó là VĐV võ cổ truyền Đỗ Nguyễn Đức Huy đến từ Trường trung học phổ thông Tân Phú (huyện Định Quán). Dù nặng 50kg nhưng Huy vẫn thi đấu và giành huy chương vàng trước các đối thủ ở hạng cân 52 và 56kg. Chiến thắng của Đức Huy chính là sự đền đáp cho những tháng ngày bền bỉ luyện tập để có được kỹ năng tốt và tinh thần “thép”.

Những võ sinh đam mê môn võ thuật Taekwondo trình diễn các động tác mạnh mẽ tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh. Ảnh: C.Nghĩa

Chia sẻ niềm vui của mình sau tấm huy chương vàng, Đức Huy xúc động cho hay: “Luyện tập võ đã cho em ý chí vượt qua mọi khó khăn, khát vọng chiến thắng chính mình. Khát vọng chiến thắng càng được đẩy lên cao hơn khi lần đầu tiên em được đại diện cho trường tranh tài ở một kỳ HKPĐ cấp tỉnh. Em muốn dành tấm huy chương ý nghĩa này đền đáp cha mẹ và huấn luyện viên của mình”.

HKPĐ tỉnh lần thứ XI đã khép lại các nội dung thi đấu, dẫu vậy những kỷ niệm đẹp về tinh thần thể thao học đường Đồng Nai sẽ được lưu lại trong tâm trí các VĐV. Ông Vũ Minh, chuyên viên Sở Giáo dục và đào tạo phụ trách thi đấu các môn thể thao của hội khỏe chia sẻ: “Tinh thần thể thao đẹp và trong sáng là nét nổi bật của hội khỏe lần này. Tôi rất xúc động khi thấy trong các trận bóng đá nam học sinh trung học phổ thông, mỗi khi có cầu thủ nằm sân vì bị “chuột rút” thì cầu thủ của đội bạn sẵn sàng chạy đến hỗ trợ”.

Thành công của HKPĐ lần này còn nằm ở tinh thần cổ vũ của khán giả dành cho các VĐV. Điển hình nhất, trận chung kết bóng đá nam trung học phổ thông tại Sân vận động tỉnh đã có trên 3 ngàn khán giả là giáo viên, học sinh và rất đông phụ huynh đến cổ vũ. Hay trận chung kết bóng rổ nam trung học phổ thông tại Nhà thiếu nhi Đồng Nai, khán giả đã đến rất đông và sớm để cổ vũ cho cả hai đội.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202403/an-tuong-dep-tu-hoi-khoe-phu-dong-63e46a2/