Ấn tượng giải bóng đá vô địch tỉnh Đồng Tháp 2019

Giải bóng đá vô địch tỉnh Đồng Tháp - tranh cúp KEI COFFEE năm 2019 vừa kết thúc tại sân vận động Cao Lãnh. Trải qua 32 trận đấu hấp dẫn, gay cấn, giải không chỉ mang đến cho khán giả những trận cầu mãn nhãn mà còn ghi dấu ấn ở tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức.

Các cầu thủ đội Văn phòng UBND tỉnh ăn mừng chiếc cúp vô địch

Các cầu thủ đội Văn phòng UBND tỉnh ăn mừng chiếc cúp vô địch

Giải bóng đá vô địch tỉnh Đồng Tháp năm 2019 là giải lần đầu tiên cả 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều tham dự. Ngoài ra, các ngành công an, quân sự, biên phòng và Văn phòng UBND tỉnh cũng đăng ký tranh tài, giúp giải có số lượng các đội tham gia nhiều nhất từ trước đến nay (16 đội). Cách thức tổ chức thi đấu cũng được đổi mới khi diễn ra vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Lịch thi đấu đã tạo điều kiện cho các vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức có thể tham gia.

Giải chỉ dành cho cầu thủ gốc Đồng Tháp nhưng không giới hạn trình độ chuyên môn nên thu hút được sự góp mặt của đông đảo cầu thủ chuyên nghiệp, cựu tuyển thủ quốc gia của bóng đá Đất Sen hồng. Những gương mặt nổi bật như: Nguyễn Văn Quí, Lương Văn Được Em (TX.Hồng Ngự), Nguyễn Văn Bước, Nguyễn Ngô Như Ngà, Đoàn Việt Cường (Văn phòng UBND tỉnh) hay Nguyễn Công Thành, Nguyễn Văn Hậu, Trần Thanh Nhã (huyện Cao Lãnh)... Nhưng gần như không có khoảng cách quá lớn giữa vận động viên phong trào và các cầu thủ chuyên nghiệp. Bởi, trình độ của các vận động viên phong trào của địa phương đã được nâng lên trong những năm gần đây, qua nhiều giải đấu do tỉnh tổ chức. Ngoài ra, các trận đấu thường xuyên nhận được sự quan tâm, góp mặt của các lãnh đạo địa phương cấp huyện/thị lẫn cấp tỉnh đến xem trên khán đài.

Các trận đấu diễn ra từ vòng tứ kết được tổ chức tại sân vận động Cao Lãnh - nơi mà Câu lạc bộ Đồng Tháp sử dụng để thi đấu tại giải hạng Nhất Quốc gia hay V-League trước đây. Việc thi đấu trên mặt sân cỏ đạt chất lượng cao và cả dàn đèn chiếu sáng giúp các cầu thủ tự tin trình diễn các kỹ năng, cống hiến hết mình cho đội bóng. Khu vực khán đài tiện nghi với ghế ngồi, mái che cũng tạo được sức hút, “kéo” khán giả đến sân đông đảo. Một ấn tượng khác của giải là sự điều hành, chỉnh chu trong công tác trọng tài. Mỗi trận đấu được tiến hành với sự điều khiển của một tổ gồm 6 thành viên. Trong đó, 4 trọng tài điều hành trên sân, 1 giám sát trận đấu và 1 giám sát trọng tài. Ngoài ra, mỗi trọng tài đều được trang bị bộ đàm có thể liên lạc, kết nối xử lý các tình huống trong trận đấu. Được biết, đây là bộ thiết bị được Liên đoàn Bóng đá Đồng Tháp trang bị để các trọng tài làm việc tại giải lần này.

Những cải tiến của Ban Tổ chức cùng sự thăng hoa trên sân cỏ của các cầu thủ đã mang đến giải những trận cầu chất lượng, hấp dẫn, tạo ấn tượng với người hâm mộ. Xuất sắc đi đến trận chung kết, 2 đội Văn phòng UBND tỉnh và huyện Lai Vung góp mặt trong trận đấu cuối cùng của giải để xác định đội vô địch. Sau khi vượt qua ứng cử viên vô địch là đội TX.Hồng Ngự ở bán kết, đội Văn phòng UBND tỉnh được dự đoán nhiều khả năng giành ngôi vương của giải đấu. Và diễn biến của trận chung kết đã cho thấy, đội Văn phòng UBND tỉnh vượt trội so với huyện Lai Vung khi giành chiến thắng chung cuộc 6-1 để đoạt chiếc cúp vô địch.

Công tác trọng tài khá chuyên nghiệp là một trong những điểm ấn tượng của giải

Với những gì đã thể hiện từ đầu giải, đội Văn phòng UBND tỉnh thật sự xứng đáng là chủ nhân chức vô địch giải năm nay. Trong hành trình tiến tới “ngôi vương”, Văn phòng UBND tỉnh toàn thắng cả 6 trận đã đấu. Trong đó có 3 chiến thắng tuyệt đối ở vòng bảng trước Bộ đội Biên phòng (4-0), Bộ chỉ huy Quân sự (6-0) và huyện Lấp Vò (3-0); kế đến thắng Thanh Bình (2-1) ở tứ kết; vượt qua TX.Hồng Ngự 3-2 trong trận “chung kết sớm” thuộc vòng bán kết. Ngoài chức vô địch, tiền đạo Nguyễn Minh Trung và thủ thành Nguyễn Văn Bước của đội Văn phòng UBND tỉnh cũng giành luôn 2 danh hiệu cá nhân: Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Thua trận chung kết, đội huyện Lai Vung giành ngôi Á quân. Trước đó, sau khi kết thúc vòng bán kết, Ban Tổ chức đã trao đồng hạng Ba cho 2 đội TX.Hồng Ngự và Công an tỉnh. Đội Công an tỉnh còn nhận thêm giải phong cách. Với những cách làm mang lại hiệu quả như mùa giải 2019 là cơ sở để Ban Tổ chức tiếp tục có những sáng kiến trong năm tới nhằm duy trì, phát triển giải bóng đá vô địch tỉnh, kích thích phong trào rộng khắp các địa phương.

LÊ THANH

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/the-thao/an-tuong-giai-bong-da-vo-dich-tinh-dong-thap-2019-88166.aspx