Ấn tượng hội thi 'Phụ nữ duyên dáng, thanh lịch' huyện Lộc Hà

Hội thi 'Phụ nữ duyên dáng, thanh lịch' huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) lần thứ 2 đã gây ấn tượng đẹp, các thí sinh tham gia tranh tài đã thể hiện được những nét duyên dáng, khỏe khắn, thanh lịch, tài năng...

Nằm trong chuỗi hoạt động “khởi động” mùa du lịch biển năm 2023, ngày 20/4, Hội LHPN huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Lộc Hà tổ chức vòng sơ khảo Hội thi “Phụ nữ duyên dáng, thanh lịch”.

Hội thi có 33 thí sinh đại diện cho hơn 20.000 chị em phụ nữ trên toàn huyện tham gia tranh tài 2 phần thi: chào hỏi và tài năng; trình diễn áo dài truyền thống.

Ở phần thi chào hỏi và tài năng, trong thời gian 7 phút, thí sinh Phạm Thị Thắm (UBND huyện Lộc Hà) đã thể hiện bằng chất giọng truyền cảm, sự am hiểu lịch sử, văn hóa sâu sắc xen lẫn niềm tự hào về quê hương khi thuyết trình giới thiệu về di tích, danh thắng chùa Kim Dung (thị trấn Lộc Hà).

Chị Ngô Thị Huyền (xã Phù Lưu) say sưa thể hiện tác phẩm nghệ thuật được làm từ cà rốt, củ cải, bí đỏ và các loại hoa quả khác được trồng trên quê hương Lộc Hà.

Là người con dâu của quê hương Phù Lưu, chị Trần Thị Thùy Dương thể hiện tình cảm của mình bằng cách cắm lẵng hoa tươi mang dáng dấp của con thuyền đang vượt sóng, hình hài của ánh trăng non trên sóng biển dập dờn và vòng cung mềm mại của bãi biển Lộc Hà.

Thí sinh Phan Thị Ngọc Hà (SN 2002, xã Phù Lưu) đã mạnh dạn thể hiện phần thi tài năng qua điệu múa khỏe khắn, giàu sức sống và được dàn dựng công phu, trang phục nổi bật, nền nhạc phù hợp. Qua đó, thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên thể hiện tài năng, nhiệt huyết, vai trò của người phụ nữ trong thời đại mới.

Là sinh viên năm thứ nhất của Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An, thí sinh nhỏ tuổi nhất Hồ Thị Hoài Thương (SN 2004, xã Ích Hậu) đã để lại trong lòng khán giả và ban giám khảo ấn tượng sâu sắc khi thể hiện ca khúc “Hà Tĩnh quê ơi” bằng lối biểu diễn tự nhiên, truyền cảm và giọng ca ngọt ngào, trong trẻo.

Màn thể hiện tài năng mang đậm hồn cốt dân tộc qua điệu múa của thí sinh Ngô Thị Hoài Bé (xã Tân Lộc).

Trong màn trình diễn áo dài (mỗi thí sinh được biểu diễn 2 phút), các thí sinh đã lựa chọn cho mình những bộ áo dài lộng lẫy để cùng nhau thể hiện nét đẹp qua sự thuần phác, duyên dáng, đôn hậu, đằm thắm và đậm nét truyền thống.

Màn trình diễn áo dài của thí sinh Dương Thị Mỹ (SN 1989) - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Thạch Kim gây ấn tượng mạnh trong tà áo dài cách tân, trang trí đẹp.

Thí sinh Nguyễn Thị Huế (SN 1989, thị trấn Lộc Hà ) là một trong những người được đánh giá cao trong màn trình diễn áo dài truyền thống.

Thí sinh Nguyễn Thị Duyên (SN 1987) duyên dáng trong tà áo dài truyền thống của dân tộc.

Thí sinh Nguyễn Thị Duyên (SN 1987) duyên dáng trong tà áo dài truyền thống của dân tộc.

Trần Thị Phương (SN 1993, xã Hộ Độ) là một trong những thí sinh được đánh giá chọn màu trang phục đẹp, thực hiện phần thi khá tự nhiên.

Nguyễn Thị Hoài Trâm (SN 1990, xã Thạch Kim) xinh đẹp, tự tin trong tà áo dài trên sân khấu.

Chủ tịch Hội LHPN Lộc Hà Hoàng Thị Quỳnh Oanh cho biết: Hội thi “Phụ nữ duyên dáng, thanh lịch” huyện Lộc Hà lần thứ 2 là sân chơi lành mạnh để chị em phụ nữ trên địa bàn thể hiện tài năng, vóc dáng, vẻ đẹp tâm hồn cũng như khát vọng cống hiến, khát vọng vươn lên.

Qua vòng sơ khảo, Ban Giám khảo đã lựa chọn 23 thí sinh tiêu biểu nhất vào vòng chung kết sẽ diễn ra trong đêm khai mạc lễ hội du lịch biển Lộc Hà năm 2023 vào ngày 21/4.

Tin liên quan:

Tiến Dũng

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/doan-the/an-tuong-hoi-thi-phu-nu-duyen-dang-thanh-lich-huyen-loc-ha-nbsp/247393.htm