Ấn tượng hương vị nước quả rừng Romania tại Hà Nội

Tối 5/5, tại Hà Nội đã diễn ra tiệc thử rượu truyền thống, nhân kỷ niệm 68 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Romania (1950-2018) và Ngày châu Âu tại Việt Nam. Sự kiện do Đại sứ quán Romania tại Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Alexandrion của Romania tổ chức.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Romania tại Việt Nam Valeriu Arteni khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng của Romania ở khu vực Đông Nam Á và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư phù hợp với tiềm năng và nhu cầu thực tế.

Đại sứ Arteni nêu rõ, trong chuyến thăm chính thức tới Việt Nam (tháng 7/2016) của Thủ tướng Romania Dacian Ciolos, lãnh đạo Chính phủ hai nước đã nhất trí tăng cường trao đổi thương mại song phương, khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước kết nối đối tác, tìm hiểu thị trường, nhất là trong các lĩnh vực mà Romania có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Đại sứ Valeriu Arteni phát biểu tại sự kiện, bên phải là Phó Chủ tịch điều hành Alexandrion Group Stelios Savva. (Ảnh: N.A)

Giới thiệu với các vị khách quý về các sản phẩm rượu và hoa quả lên men truyền thống của Romania tại buổi tiệc, Đại sứ Arteni nhấn mạnh mong muốn người tiêu dùng Việt Nam sẽ có cơ hội thưởng thức một phần văn hóa ẩm thực đặc sắc của quốc gia Đông Nam Âu này.

Tại đây, các sản phẩm rượu nổi tiếng của Romania đã được Tập đoàn Alexandrion – thương hiệu sản suất rượu lâu đời của Romania giới thiệu tới các thực khách. Các khách mời đã thực sự ấn tượng với những hương vị mới lạ, độc đáo trong đồ uống truyền thống của Romania - được làm từ nước quả lên men. Đa số khách mời phía Việt Nam cho rằng, các sản phẩm này khá phù hợp với gout ẩm thực của người Việt.

Các khách mời tại sự kiện. (Ảnh: N.A)

Tại sự kiện, ông Stelios Savva – Phó Chủ tịch điều hành Alexandrion Group đã giới thiệu cho các thực khách về bí quyết làm nên các sản phẩm rượu nổi tiếng của Romania là các loại hoa quả rừng thơm ngon, kết hợp với thổ nhưỡng đặc thù cùng phương pháp chưng cất truyền thống đã tạo nên những sản phẩm đồ uống thượng hạng.

Ông Stelios Savva cho biết, Alexandrion Group mong muốn tìm kiếm các đối tác để mở rộng thị trường tại Việt Nam nhằm giới thiệu sản phẩm đồ uống chất lượng cao của Romania tới người tiêu dùng Việt.

Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Romania ngày 3/2/1950. Trong giai đoạn kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, Romania đã viện trợ cho Việt Nam về kinh tế cũng như hỗ trợ đào tạo hàng ngàn cán bộ. Sau khi Romania thay đổi chế độ chính trị (12/1989), hai nước tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt.

Tính đến 31/12/2015, Romania có 3 dự án FDI tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 1,4 triệu USD. Nhìn chung, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước những năm gần đây tăng trưởng ổn định. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam vào Romania là cà phê, hải sản, hồ tiêu, dệt may, giày da, linh kiện máy tính. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Romania vào Việt Nam là hóa chất, phân bón, sắt thép xây dựng, hạt nhựa, thiết bị khoan dầu khí, sản phẩm gỗ... Từ năm 2010, Romania đã được xếp vào nhóm các thị trường xuất khẩu thủy sản lớn của Việt Nam (khoảng 12.000 tấn/năm).

Một số địa phương của hai nước đã thiết lập quan hệ như tỉnh Lào Cai với tỉnh Hunedoara, thành phố Đà Nẵng với thành phố Timisoara, thủ đô Hà Nội với thủ đô Bucharest, tỉnh Bến Tre với tỉnh Tulcea…

Nhật Anh

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/an-tuong-huong-vi-nuoc-qua-rung-romania-tai-ha-noi-70669.html