Ấn tượng Lễ hội Mặt trời mọc ở Hạ Long

Nhộn nhịp, sôi động, rực rỡ, đầy màu sắc, tái hiện được sinh động nét đẹp văn hóa, cảnh quan và con người của đất nước Mặt trời mọc... Đó là những gì du khách cảm nhận được khi đến với Lễ hội Mặt trời mọc tại Công viên Sunworld Hạ Long Complex. Đây là một trong những sự kiện chào mừng kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản, được tổ chức từ 29/9 tới 28/10.

Diễn ra tại khu Zen Garden (Công viên Sunworld Hạ Long Complex), đến với Lễ hội, du khách không chỉ được đắm mình trong không gian cảnh quan yên bình, tuyệt đẹp của khung cảnh vườn Nhật đặc trưng mà còn được thưởng thức các hoạt động văn hóa nghệ thuật đa sắc màu của Nhật Bản như biểu diễn trống Taiko, giao lưu với võ sỹ Sumo, biểu diễn Trà đạo, múa Yosakoi...

Bên cạnh đó, còn có nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn du khách và trẻ nhỏ như: múc cá vàng, câu yoyo, xếp hình Fukuwarai, chụp hình cùng áo kimono... Điều thú vị là đa phần những tiết mục biểu diễn này đều do chính các nghệ sỹ đến từ xứ sở hoa anh đào trực tiếp thể hiện. Tất cả tạo nên một không khí sôi động, ấn tượng đẹp với du khách và người dân Việt Nam về đất nước Nhật Bản.

Phóng viên Báo Quảng Ninh đã ghi lại một số hình ảnh tại Lễ hội:

Lễ hội Mặt trời mọc được tổ chức tại vườn Nhật với cảnh quan nên thơ.

Một trong những điểm nhấn, thu hút du khách là việc tái hiện cầu Koi đỏ thắm.

Lễ hội tái hiện không gian của vườn Nhật với đền tháp, đèn đá và những cây tùng cổ.

Lễ hội Mặt trời mọc tái hiện sinh động đất nước, con người Nhật Bản qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật.

Màn biểu diễn trống Taiko cổ truyền hùng tráng, sôi động ở không gian Nhà hát Ánh trăng.

Võ sỹ Sumo biểu diễn, đọ dáng.

Các bạn trẻ tìm hiểu và thích thú viết những điều ước nguyện lên thẻ cầu may Ema truyền thống của người Nhật.

Hoặc trải nghiệm với trang phục biểu diễn truyền thống hoặc kimono của người Nhật

Cùng check-in với cầu Koi rực rỡ sắc màu.

Hà Phong

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/du-lich/201810/an-tuong-le-hoi-mat-troi-moc-o-ha-long-2405639/