Ấn tượng Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao quận Thanh Xuân

Sáng 17/9, quận Thanh Xuân đã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ VI năm 2021-2022 với sự tham gia của hơn 1.700 vận động viên.

Học sinh trường THCS Việt Nam - Angiêri tham gia diễu hành tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT quận Thanh Xuân lần thứ VI

Học sinh trường THCS Việt Nam - Angiêri tham gia diễu hành tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT quận Thanh Xuân lần thứ VI

Lễ khai mạc Đại hội TDTT quận Thanh Xuân lần thứ VI năm 2021-2022 với sự tham dự của các đoàn thể thao không chuyên của khối: Các phường, trường học, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; tổ trọng tài, và hơn 1.700 vận động viên nghiệp dư.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hòa nhấn mạnh, sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người. Sau hơn 2 năm chúng ta trải qua đại dịch Covid-19, việc rèn luyện TDTT đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe.

Lực lượng quân đội tham gia diễu hành tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT quận Thanh Xuân

Nhiều năm qua, Quận ủy, HĐND, UBND quận Thanh Xuân thường xuyên chú trọng chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của thành phố về TDTT. Đồng thời, có nhiều cơ chế chính sách xây dựng cơ sở vật chất để phát động phong trào TDTT quần chúng và đào tạo thể thao thành tích cao, được các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tích cực.

Chính vì vậy, công tác TDTT quận Thanh Xuân có sự phát triển song hành cùng với sự phát triển chung của thành phố, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội. Thể thao quận Thanh Xuân luôn được đánh giá là một trong những địa phương có tiềm năng phát triển, từ phong trào quần chúng đã xuất hiện những tấm gương điển hình, những đội tuyển có thành tích cao, đóng góp đáng kể vào thể thao của thành phố.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hòa, để tiến tới Lễ khai mạc Đại hội TDTT cấp quận, thời gian qua, quận đã chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội TDTT cấp cơ sở. 11/11 phường đã tổ chức Đại hội TDTT và thi đấu từ 5-8 môn. Cấp quận đã tổ chức 8/10 môn thi đấu và tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao thành phố 6 môn. Kết quả bước đầu, quận Thanh Xuân dành 9 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 20 huy chương Đồng.

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao quận Thanh Xuân

Đại hội TDTT quận Thanh Xuân lần thứ VI khẳng định sự phát triển sâu rộng của phong trào TDTT trong quần chúng, lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động cũng như học sinh, sinh viên trên địa bàn quận. Thông qua Đại hội sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc của phong trào cơ sở nhằm bồi dưỡng tập huấn tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT thành phố và toàn quốc. Đồng thời, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của quận.

Dưới đây là chùm ảnh Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao quận Thanh Xuân.

Quang cảnh Lễ khai mạc Đại hội TDTT quận Thanh Xuân lần thứ VI

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng đốt đuốc khai mạc Đại hội TDTT quận Thanh Xuân

Đại hội TDTT quận Thanh Xuân lần thứ VI thu hút hơn 1.700 vận động viên tham gia

Vận động viên Nguyễn Nam Khánh (Học sinh trường THCS Khương Mai) tuyên thệ tại Lễ khai mạc

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng tặng hoa chúc mừng vận động viên các đơn vị

Phó Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà tặng hoa chúc mừng vận động viên các đơn vị

Lễ khai mạc Đại hội TDTT quận Thanh Xuân lần thứ VI với sự tham dự của các đoàn thể thao không chuyên của khối: Các phường, trường học, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội...

Một tiết mục múa của các em nhỏ tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT quận Thanh Xuân

Điệu múa song quạt của Câu lạc bộ Dưỡng sinh 11 phường

Học sinh trường THCS Phan Đình Giót biểu diễn võ thuật

Một tiết mục múa của các em nhỏ tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT quận Thanh Xuân

Thái Hồng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/anh-an-tuong-le-khai-mac-dai-hoi-the-duc-the-thao-quan-thanh-xuan.html